Bến đỗ bất ngờ của Schweinsteiger khi rời M.U

Schweinsteiger hướng ánh mắt tới AS Monaco.
Schweinsteiger hướng ánh mắt tới AS Monaco.
TPO - Nếu phải rời M.U, Bastian Schweinsteiger sẽ không đến Mỹ, Trung Quốc, Trung Đông hay Italia, thay vào đó, anh sẽ gia nhập AS Monaco thuộc Công quốc Monaco.
Mùa hè năm ngoái, HLV Louis van Gaal đã thuyết phục thành công Ban lãnh đạo M.U chi ra khoảng 14 triệu bảng, kèm theo đó là mức lương 288.000 bảng/tuần để mua Bastian Schweinsteiger từ Bayern Munich. Qua 1 mùa giải, tiền vệ 31 tuổi người Đức chơi không thực sự thành công, đã thế lại còn hay dính chấn thương.
Ngay khi tiếp quản “ghế nóng” ở M.U thay cho Van Gaal, HLV Jose Mourinho đã điền tên của Schweinsteiger vào danh sách cần thanh lý, bất chấp tiền vệ này bày tỏ nguyện vọng ở lại. Theo tờ The Sun, chỉ cần Schweinsteiger chọn được bến đỗ ưng ý, phía Mourinho và M.U sẽ tạo điều kiện tốt nhất để anh ra đi, chứ không quan trọng chuyện giá cả.
Theo tiết lộ, có một vài đội bóng của Trung Quốc, Trung Đông và Mỹ đã bày tỏ ý định chiêu mộ Schweinsteiger, đồng thời sẵn sàng trả cho anh mức thu nhập không thấp hơn 200.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, rất bất ngờ là cựu đội trưởng ĐT Đức lại lắc đầu từ chối. Ở cái tuổi 31, anh chưa muốn tìm nơi dưỡng già, mà vẫn muốn chinh chiến tại Champions League.
Nguồn tin từ The Sun cho hay, những ngày qua, AS Monaco đã có những cuộc gặp với Schweinsteiger và người đại diện để bàn thảo về một vụ chuyển nhượng. Theo đó đội bóng xứ Công quốc sẵn sàng ký hợp đồng 2 năm với ngôi sao người Đức. Phía M.U chưa có ý kiến gì mà để các bên thoải mái đàm phán với nhau. Trong khi đó, bản thân Schweinsteiger có vẻ cũng muốn gia nhập AS Monaco. Đơn giản, đây là nơi mà cô vợ mới cưới xinh đẹp Ana Ivanovic của anh sở hữu một căn hộ sang trọng.
Một khi gia nhập đội bóng xứ Công quốc, Schweinsteiger sẽ không phải lo lắng nhiều về chỗ ở, lại luôn được ở cạnh cô vợ Ivanovic. Chưa kể, mùa tới AS Monaco cũng có vé dự Champions League và đó là điều đáp ứng nguyện vọng của Schweinsteiger.
MỚI - NÓNG