Bên lề Euro 2008

Bên lề Euro 2008
TP - Mặc dù đã thu được lợi nhuận khoảng 1 tỷ franc Thuỵ Sĩ (chừng 1,4 tỷ USD) từ Euro 2008 nhưng UEFA lại từ chối chia sẻ trách nhiệm với Áo và Thuỵ Sĩ về những tổn hại tới môi trường do Euro 2008 này mang lại.

Nếu chấp nhận yêu cầu của các cơ quan môi trường từ Thuỵ Sĩ, Áo, Đức và Liechtenstein, UEFA sẽ phải chi ra khoảng 1,5 triệu franc Thụy Sĩ (1,44 triệu USD).

Bên lề Euro 2008 ảnh 1

* Ngay trước cuộc chạm trán với Nga ở lượt trận cuối vòng bảng, các cầu thủ Thuỵ Điển đã được BHL cho xả trại một ngày.

Do trại đóng quân của Thuỵ Điển ở sát biên giới Italia-Thuỵ Sĩ, nên phần lớn các cầu thủ Thuỵ Điển đã sang chơi ở Milan, một số khác ở lại khách sạn và một nhóm lại ra sân để tự luyện tập.

Thuỵ Điển chỉ cần hoà với Nga là giành vé vào tứ kết.

Bên lề Euro 2008 ảnh 2

* Ivan Klasnic đã trở thành cầu thủ ghép thận đầu tiên ghi được bàn thắng tại một VCK Euro, khi tiền đạo đang khoác áo Werder Bremen ghi bàn thắng duy nhất cho Croatia trong trận gặp Ba Lan.

Cách đây một năm, Klasnic đã bị suy thận nghiêm trọng và phải trải qua hai ca ghép thận liên tiếp mới trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Quả thận đầu tiên do mẹ Klasnic tặng đã không được cơ thể anh tiếp nhận và phải tới khi được ghép quả thận thứ hai do cha Klasnic tặng thì mọi chuyện mới ổn thỏa.

Bên lề Euro 2008 ảnh 3

* Adidas, nhà cung cấp trang thiết bị thể thao chính thức của Euro 2008, cho biết, nhờ có giải vô địch bóng đá châu Âu mà doanh thu của họ trong năm 2008 sẽ vượt 50% so với Euro 2004, ước tính vào khoảng 1,2 tỷ euro (tương đương 1,8 tỷ USD).

Adidas là hãng sản xuất trang thiết bị thể thao lớn thứ hai thế giới sau Nike và ở Euro 2008, Adidas là nhà tài trợ trang phục thi đấu chính thức của đội Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Romania và Hy Lạp.

Bên lề Euro 2008 ảnh 4

* Milivoj Asner, cựu cảnh sát trưởng thời chính quyền bù nhìn Croatia còn đặt dưới sự thống trị của phát xít Đức, mới đây đã bị phát hiện tại ở Klagenfurt (Áo) khi đang cổ vũ cho đội tuyển Áo trước trận gặp Croatia.

Năm nay 95 tuổi, Asner là tội phạm chiến tranh thời Đức quốc xã quan trọng thứ tư trong bản danh sách truy nã của Interpol.

MỚI - NÓNG