Bên lề Euro 2008

Bên lề Euro 2008
TP - HLV Raymond Domenech đã thừa nhận rằng ông đã sai lầm khi tuyên bố sẽ kết hôn trên sóng trực tiếp ngay sau khi tuyển Pháp bị khỏi Euro 2008.
Bên lề Euro 2008 ảnh 1
HLV Raymond Domenech

HLV Domenech nói: “Xin hãy tha thứ cho tôi. Lúc đó tôi đã hành động theo bản năng mách bảo, trong khi lẽ ra cần phải bình tĩnh và cư xử một cách chuyên nghiệp”.

“Đau” hơn cho Domenech là trong một cuộc phỏng vấn khác, bạn gái ông, cô Mademoiselle Denis, đã từ chối cho biết có nhận lời cầu hôn của Domenech hay không.

* Sau khi đội tuyển Thụy Sĩ bị loại khỏi Euro 2008, chủ tịch FIFA Sepp Blatter, một công dân Thụy Sĩ, đã kịch liệt chỉ trích HLV trưởng Koebi Kuhn.

Theo ông Blatter, ông đã kiến nghị với LĐBĐ Thụy Sĩ thay thế HLV Kuhn ngay sau thất bại ở World Cup 2006 nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên, ông Blatter cũng thừa nhận rằng trình độ của một đội bóng đứng hạng 40 thế giới như Thuỵ Sĩ cũng có thể chỉ làm được đến vậy.

* Kênh truyền hình Thụy Sĩ (SRG) đã gây ra một sự cố hy hữu ở trận Áo - Đức khi họ cho hiển thị phần lời bản quốc ca của nước Đức từ thời Đức quốc xã trong lúc cử hành quốc ca của hai đội tuyển.

Bản quốc ca giữa nước Đức hiện tại và nước Đức thời Hitler đều dùng chung phần nhạc do nhạc sĩ thiên tài Joseph Haydn sáng tác, August Heinrich Hoffmann viết lời nhưng sự khác biệt là nước Đức hiện tại sử dụng đoạn thứ ba của phần lời còn Đức quốc xã thì dùng đoạn thứ nhất. Đại diện SRG đã phải công khai lên tiếng xin lỗi khán giả vì sự cố này.

* Mặc dù không thi đấu một phút nào tại Euro 2008 vì chấn thương nhưng thủ quân đội tuyển Pháp Patrick Vieira vẫn gây ra rắc rối. Hình ảnh truyền hình ghi lại cho thấy Vieira đã có cuộc cãi cọ gay gắt với đồng đội Evra trong đường hầm dẫn tới phòng thay quần áo sau thất bại 1-4 ở trận gặp Hà Lan và sau đó Vieira còn suýt nữa đánh nhau với tiền đạo người Hà Lan Ruud van Nistelrooy.

Rất may cho Vieira khi một đồng đội khác là Jean-Alain Boumsong đã kịp can thiệp trước khi có chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra giữa anh với Evra và Van Nistelrooy.

* Suýt nữa đã có một tai nạn nghiêm trọng trên không phận nước Áo khi chiếc máy bay trực thăng của Bộ Nội vụ Áo đang bay tuần tra ở khu vực dành cho CĐV xem đá bóng ngoài trời tại Bregenz (Vorarlberg, Áo) bất ngờ gặp một máy bay lên thẳng khác của kênh truyền hình Đức ZDF ở khoảng cách chưa đầy 100m. Nhà chức trách Áo đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc này.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.