Bên lề Euro 2008

Bên lề Euro 2008
TP - Đã có khoảng 180.000 CĐV, trong đó chủ yếu là CĐV Hà Lan, đổ tới Basel để theo dõi trận đấu tứ kết Euro 2008 giữa Hà Lan và Nga. Số CĐV này ngang bằng với dân số của cả thành phố Basel.

Trong thời gian họ có mặt tại đây, đã có 500.000 lít bia được tiêu thụ và có khoảng 40 tấn rác được các công nhân vệ sinh của Basel thu dọn được trên các đường phố.

* HLV trưởng đội tuyển Italia Roberto Donadoni thú nhận do không có nhiều cầu thủ Italia xung phong tham gia loạt sút 11m ở trận tứ kết với Tây Ban Nha, nên khi Daniele De Rossi và Antonio Di Natale giơ tay xin tham gia, ông đã ghi tên họ vào danh sách sút phạt ngay lập tức.

Bên lề Euro 2008 ảnh 1

Tuy nhiên, cả De Rossi lẫn Di Natale (ảnh) đều sút hỏng, góp phần trực tiếp vào thất bại của Italia.

* Báo chí Hà Lan đã “dập” tơi tả đội bóng của HLV Marco van Basten sau thất bại trước tuyển Nga nhưng một người Hà Lan khác là Guus Hiddink lại được ca ngợi hết lời.

Bên lề Euro 2008 ảnh 2

Được biết, đã có khoảng 7,5 triệu trên tổng số 16 triệu dân số Hà Lan theo dõi trận đấu này và ở Amsterdam đã có hàng trăm nghìn CĐV tụ tập để xem bóng đá qua màn hình lớn. Rất may sau trận đã không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra.

* Ngay trước trận bán kết Euro 2008 với Đức, Thổ Nhĩ Kỳ đã đón nhận một cú sốc lớn khi tiền đạo Nihat Kahveci phải nghỉ thi đấu cho tới hết giải vì chấn thương bắp đùi.

Bên lề Euro 2008 ảnh 3

Như vậy, ở trận bán kết sắp tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiếu tới 9 vị trí chính thức vì chấn thương và thẻ phạt.

Bởi vậy, HLV trưởng Fatih Terim của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thể ông sẽ phải cho cả thủ môn số ba Tolgan Zengin vào sân thi đấu.   

MỚI - NÓNG