Benitez không cho Real thiếu dù chỉ một xu đền bù

Benitez muốn nhận đủ khoản tiền mà ông được hưởng trong trường hợp bị Real đơn phương kết thúc hợp đồng. Ảnh: AFP.
Benitez muốn nhận đủ khoản tiền mà ông được hưởng trong trường hợp bị Real đơn phương kết thúc hợp đồng. Ảnh: AFP.
HLV người Tây Ban Nha mới bị sa thải muốn có đủ 12 triệu đôla tiền Real Madrid phải đền bù do đơn phương phá vỡ hợp đồng trước thời hạn hôm 4/1.

Rafael Benitez mất ghế HLV tại sân Bernabeu sau chỉ bảy tháng làm việc.

Theo tờ Diario Sport (Tây Ban Nha), Real đề nghị đền bù nhà cầm quân 55 tuổi khoản tiền chỉ vào khoảng 4,3 triệu đôla, tương đương với phần còn lại của tiền lương cho mùa giải hiện nay.

Nhưng Benitez không hài lòng, và tuyên bố sẽ tranh đấu để đòi đủ tiền lương cho hai mùa giải. Hợp đồng hai bên ký hồi tháng 6/2015 có thời hạn ba năm.

Benitez hiện tại nghỉ ngơi cùng gia đình ở Liverpool, Anh, nhưng đã yêu cầu đại diện pháp lý của mình không được nhân nhượng Real Madrid dù chỉ một xu trong các cuộc đàm phán tiền đền bù.

Nghĩa là ông muốn có 4,3 triệu đôla cho  thời gian còn lại của mùa giải này, cộng với 7,7 triệu tiền lương mà lẽ ra ông được hưởng nếu bước sang năm thứ hai hợp đồng tại sân Bernabeu.

Benitez nói lời tạm biệt CLB và các CĐV thông qua một lá thư, nhưng không có buổi chia tay trực tiếp với các cầu thủ như một số HLV khác thường làm.

Truyền thông Tây Ban Nha tin rằng không chỉ Cristiano Ronaldo có mối bất hòa với Benitez, mà chính nhiều cầu thủ khác của Real cũng gây sức ép để Chủ tịch Florentino Perez sớm đưa ra quyết định sa thải cựu HLV của Liverpool.

“Hãy sa thải Benitez ngay bây giờ”, đó là thông điệp mà các trụ cột của đội một Real gửi tới Perez trước khi Zidane được bổ nhiệm thay thế.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.