Benzema lặng lẽ xem Pháp hạ Romania qua... tivi

Benzema lặng lẽ theo dõi đội tuyển Pháp thi đấu qua màn hình tivi.
Benzema lặng lẽ theo dõi đội tuyển Pháp thi đấu qua màn hình tivi.
TPO - Không đi du lịch, cũng chẳng trở về Pháp để xem ngày hội bóng đá châu Âu EURO 2016, thay vào đó, Karim Benzema gặp nhấm nỗi buồn bằng cách ngồi nhà xem các đồng đội của mình thi đấu qua màn hình tivi.

Khi chốt danh sách 23 tuyển thủ Pháp tham dự EURO 2016, HLV Didier Deschamps đã quyết định không đoái hoài tới Karim Benzema, bất chấp sự phản đối của NHM. Lý do không phải vì chuyên môn, cũng chẳng liên quan đến chấn thương, mà do scandal tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid gặp phải hồi cuối năm ngoái. Khi đó, anh bị cáo buộc tiếp tay cho một nhóm bạn xấu dùng “clip sex tống tiền” đồng nghiệp Mathieu Valbuena.

Cho tới lúc này, cảnh sát Pháp vẫn chưa tìm thấy những bằng chứng xác thực để cáo buộc Benzema phạm tội, thế nhưng HLV Deschamps vẫn từ chối triệu tập ngôi sao sáng giá nhất bóng đá Pháp thời điểm này và mùa vừa qua ghi tới 28 bàn cho Real Madrid. Khi không thể dự EURO 2016, Benzema đã rất tức giận. Anh cáo buộc HLV Deschamps vì lý do chủng tộc mới không gọi anh vào ĐT Pháp chứ không hẳn liên quan đến scandal clip sex.

Cứ ngỡ rằng, khi bị HLV Deschamps quay lưng, Benzema sẽ lên đường tới đâu đó để du lịch, giải khuây, hay chí ít cũng là trở về Pháp xem EURO 2016 với tư cách 1 CĐV. Tuy nhiên anh đã không làm vậy. Mới đây, tiền đạo 28 tuổi này đã chia sẻ lên trang Instagram cá nhân một hình ảnh khiến nhiều người động lòng. Trong khi ĐT Pháp giành được 3 điểm quý giá trước Romania trong ngày ra quân EURO 2016 thì Benzema ngồi nhà xem TV tại căn hộ của mình ở Madrid.

Benzema đầy ẩn ý khi quay lưng lại với khung hình, trước mặt là màn hình TV nơi ĐT Pháp đang thi đấu với Romania. Điều này như một ánh nhìn xa xăm mà Benzema muốn gửi tới các đồng đội, tới EURO 2016 – giải đấu đáng lẽ anh phải là niềm hi vọng số 1. Có lẽ, ngôi sao có biệt danh “Mèo lười” này muốn gặm nhấm lỗi buồn vì những gì không hay đã diễn ra.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.