Berbatov lần thứ 7 giành Quả bóng vàng Bulgaria

Berbatov lần thứ 7 giành Quả bóng vàng Bulgaria
TPO – Berbatov, dễ dàng áp đảo các đồng nghiệp khác để giành giải thưởng “cầu thủ xuất sắc nhất Bulgaria”. Đây đã là lần thứ 7, tiền đạo đang chơi cho Man United nhận được vinh dự này.
Berbatov nhận giải thưởng từ tay Chủ tịch LĐBĐ Bulgaria
Berbatov nhận giải thưởng từ tay Chủ tịch LĐBĐ Bulgaria.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng ở thủ đô Sofia (Bulgaria), Berbatov cho biết: “Tôi thực sự hài lòng và hạnh phúc khi lần thứ 7 được bầu chọn là “cầu thủ xuất sắc nhất”.

Có tổng cộng 7 danh hiệu và lần thứ 4 liên tiếp giành Quả bóng vàng Bulgaria, Berbatov xứng đáng trở thành một huyền thoại của nền túc cầu xứ sở hoa hồng. Tuy nhiên, việc Berbatov độc diễn như vậy là một tín hiệu xấu cho sự phát triển chung của cả nền bóng đá. Rõ ràng, Bulgaria hiện nay đã không còn sản sinh ra thế hệ tài năng như Stoichkov, Penev, Kostadinov hồi World Cup 1994 hay Berbatov, anh em nhà Petrov của thời điểm hiện tại.

Berbatov hiện đứng đầu danh sách vua phá lưới ở Premier League với 11 lần lập công nhưng phong độ của anh khá phập phù. Đã xuất hiện tin đồn rằng tiền đạo này sẽ ra đi khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa sắp tới. Hiện Juventus, Bayern Munich và Fenerbahce là những CLB quan tâm tới tiền đạo này và sẵn sàng chi đậm nếu Man United đồng ý bán.

Tuy nhiên, Berbatov đã tuyên bố rất cứng rắn về tương lai của mình: ““Tôi luôn chiến đấu hết mình để có cơ hội được chơi cho Man United nên tôi sẽ rất thất vọng nếu phải rời đi. Tôi thà treo giày còn hơn rời khỏi CLB.”

Berbatov đã giã từ màu áo đội tuyển quốc gia Bulgaria để giành sức lực cống hiến cho Man Utd. Tiền đạo này đã ghi được tổng cộng 48 bàn thắng trong 78 lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nhiều nhất trong lịch sử.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.