Bị Bayern sa thải, HLV Ancelotti trở lại Anh tìm việc?

HLV Ancelotti trở lại Anh làm việc?
HLV Ancelotti trở lại Anh làm việc?
TPO - Bị Bayern Munich sa thải chỉ sau hơn 1 năm làm việc, nhưng với tài năng và danh tiếng của mình, có lẽ HLV Carlo Ancelotti sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới.

Rạng sáng 28/9, Bayern Munich đã thi đấu cực tồi tệ trước PSG. Sau 90 phút thi đấu trên sân, "Hùm xám" đã thất thủ với tỉ số 0-3. Theo báo chí Đức, ngay sau thất bại, BLĐ Bayern Munich đã tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận. Một trong những vấn đề chính được đề cập đó chính là tương lai của Carlo Ancelotti. Ngay sau đó không lâu, trên trang chủ Bayern Munich đã chính thức thông báo sa thải HLV Ancelotti.

Theo tờ Sport 1, chuyện không đơn thuần chỉ là trận thua 0-3 trước PSG mà đó chỉ là cái cớ cho một nhóm cầu thủ đẩy HLV Ancelotti ra đi. Nguồn tin từ Sport 1 tiết lộ, có đến 5 cái tên chống lại HLV Carlo Ancelotti trong phòng thay đồ ở Bayern Munich, bao gồm Arjen Robben, Franck Ribery, Thomas Muller, Mats Hummels và Jerome Boateng.

Rời Bayern Munich, nhưng với tài năng và kinh nghiệm đã được kiểm chứng, HLV Carlo Ancelotti không quá lo lắng về chuyện tương, bởi ngay lập tức ông đã trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại West Ham. Tờ Daily Mail đưa tin, lãnh đạo CLB West Ham nhanh chóng đưa HLV Carlo Ancelotti vào tầm ngắm khi hay tin ông chia tay Bayern Munich.

West Ham đã có kế hoạch thay thế HLV Slaven Bilic từ lâu. Đội bóng đang trải qua quãng thời gian thi đấu bết bát khi chỉ có 4 điểm sau 6 vòng đấu. Kết quả này khiến West Ham nằm trong nhóm xuống hạng 18/20, họ cần phải nhanh chóng thay đổi trước khi quá muộn.

Cập bến West Ham, HLV Carlo Ancelotti có thể làm tốt công việc bởi trong quá khứ ông từng vài mùa dẫn dắt Chelsea thi đấu tại Premier League (2009-2011). Không còn được trọng dụng tại Bayern Munich, nhưng với mục tiêu trụ hạng của West Ham thì HLV Carlo Ancelotti hoàn toàn có thể làm tốt.
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.