Bị cầm hòa, U23 Việt Nam rơi chức vô địch

Bị cầm hòa, U23 Việt Nam rơi chức vô địch
TPO - Cú dứt điểm trúng cột dọc của Đình Tùng ở phút 90+5 khiến U23 Việt Nam chỉ có trận hòa và ngậm ngùi nhìn chiếc cúp vô địch thuộc về U23 Uzbekistan.

Với lý do thử nghiệm, HLV Goetz tung ra đội hình có tới bảy sự thay đổi so với trận đấu trước. Điều đó khiến đội chủ nhà vào trận hơi chệch choạc, tạo điều kiện cho Malaysia sớm có cơ hội mở tỷ số ở ngay phút thứ tư.

Trước đối thủ chỉ có điểm mạnh là thể lực, U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận. Nhưng, những đợt lên bóng của các cầu thủ chúng ta không tạo ra được nhiều nguy hiểm, khi những đường chuyền cuối cùng thường không chính xác.

Phải nhờ đến một pha tỏa sáng của cá nhân Trọng Hoàng, U23 Việt Nam mới phá vỡ được thế bế tắc. Tiền đạo xứ Nghệ này tung cú sút xa tuyệt đẹp, mở tỷ số ở phút thứ 25.

Nhưng khi hiệp một còn 10 phút nữa là kết thúc, Baddrol, người luôn đe dọa khung thành của Tuấn Mạnh, đã tỏa sáng bằng pha đá phạt trực tiếp tuyệt đẹp, san bằng tỉ số 1-1.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam gia tăng sức ép, mong kiếm tìm bàn thắng, bởi nếu giành trọn ba điểm thì chức vô địch sẽ ở lại sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, lần lượt Văn Quyết, Văn Thắng, Đình Tùng bỏ lỡ cơ hội, trong đó, đáng tiếc nhất là tình huống của Đình Tùng ở phút 90+5. Cú sút của anh, dù đã loại được thủ thành đối phương, nhưng bóng lại đi trúng cột dọc.

Có thể thấy, nền tảng thể lực của U23 Việt Nam không tốt do bị bào mòn trong trận chiến chín chống 10 ở trận đấu với Uzbekistan trước đó. Khả năng dứt điểm cũng là điểm yếu. Cầu thủ của chúng ta có nhiều cơ hội nhưng không thể dứt điểm thành công. Ở trận đấu trước, Lâm Anh Quang, Văn Quyết rồi Đình Tùng cũng bỏ lỡ những tình huống cực kì ngon ăn.

Chỉ giành được giải nhì ở Eximbank Cup nhưng nếu coi đây là màn thử nghiệm thì U23 Việt Nam, có thể nói, đã gặt hái được nhiều thành công. Đội bóng dưới tay HLV Falko Goetz đã tiến bộ từng ngày và cho thấy sự sẵn sàng nhập cuộc chinh phục chiếc huy chương vàng ở Sea Games 26 sắp tới ở Indonesia.

Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam: Tuấn Mạnh, Quốc Long, Anh Quang, Long Giang, Xuân Hiếu, Thái Dương (Hoàng Thịnh 46'), Trọng Hoàng, Thanh Trung (Đình Tùng 69'), Hoàng Thiên (Thành Lương 46'), Văn Quyết, Tuấn Anh (Văn Thắng 46').

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.