Bị cấm thi đấu 9 tháng vì cá độ

Bị cấm thi đấu 9 tháng vì cá độ
TPO - Alessio di Mauro bị Liên đoàn Quần vợt quốc tế ATP phạt vì đặt cược vào các trận đấu tennis. Đây là vận động viên đầu tiên chịu án phạt từ bộ luật chống tiêu cực của ATP.
Bị cấm thi đấu 9 tháng vì cá độ ảnh 1

Ngoài 9 tháng bị cấm thi đấu, tay vợt người Ý cũng phải nộp phạt 60,000 USD sau khi thừa nhân tham gia hơn 100 lần đặt cược với “nhà cái” trực tuyến từ 2/11/2006 đến 12/6 năm nay.

Cuộc điều tra của ATP cho thấy Di Mauro không một lần đặt cửa vào trận đấu của anh cũng như kết quả của các trận đấu đều không bị chuyện đặt cược ảnh hưởng.

"Vụ này đã tô đậm những chính sách của chúng tôi đối với những vận động viên và những người đang ăn lương từ quần vợt. - Ông Etienne de Villiers, Chủ tịch ATP nói - Nếu chúng ta không có sự chính trực trong thể thao, đó sẽ không còn là thể thao nữa. Ngay từ năm 2003, chúng tôi đã nhận ra mối đe dọa từ việc cá cược trực tuyến”.

Trong năm 2003, ATP đã ký một thỏa thuận với nhà cái trực tuyến Betfair để chia sẻ thong tin về những trận đấu đáng ngờ.

Tuy nhiên, Liên đoàn Quần vợt Ý chỉ trích án phạt này là quá nặng nề. Người phát ngôn Giancarlo Baccini cho rằng Di Mauro đang là nạn nhân cho đòn “giết gà dọa khỉ” của ATP.

"Thật bất công khi so sánh với những vụ việc khác, doping chẳng hạn. - Baccini trả lời hãng AP - Việc duy nhất anh ấy làm là cá độ, điều đó là sai và cần phải bị phạt. Nhưng có những vận động viên chỉ bị cấm thi đấu 6 tháng vì doping thì án phạt 9 tháng của Di Mauro là quá nặng nề".

Tay vợt 30 tuổi Di Mauro đã từng đi tới trận chung kết của giải đấu trên mặt sân đất nện tại Buenos Aires (Argentina) hồi tháng 2, nhờ đó đạt được vị trí 68 trên bảng xếp hạng thế giới.

Huấn luyện viên của anh, Fabio Rizzo, trả lời nhật báo Gazzetta dello Sport rằng Di Maurolà một người mê cá độ, nhưng không phải là để gian lận.

"Anh ấy không biết về việc một vận động viên có thể bị phạt vì cá độ và đã ngốc nghếch cá độ vào tennis. Những không phải là trong những trận đấu, và ngay cả những giải đấu mà anh tham dự.

Hơn nữa chúng ta đang nói đến những số tiền rất nhỏ - chỉ khoảng 15 đến 22 USD mỗi lần Alessio cá độ trực tuyến, cũng như bao đồng nghiệp khác. Di Mauro luôn mê cá độ thể thao, hầu hết là bóng đá".

Hoàng Tùng
Theo AP

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.