Bị ghẻ lạnh, tân binh Arsenal tính chuyện giải nghệ

TPO - Kể từ khi gia nhập Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do, Stephan Lichtsteiner thường xuyên phải ngồi dự bị. Điều này khiến anh chán nản và cân nhắc khả năng giải nghệ.
Stephan Lichtsteiner đã cân nhắc tới chuyện giải nghệ.

Mùa hè vừa qua, Stephan Lichtsteiner rời Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do để gia nhập Arsenal. Hậu vệ phải này được đặt khá nhiều kỳ vọng nhờ kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, mọi thứ tại Emirates đã không diễn ra như mong đợi khi dưới bàn tay của HLV Unai Emery, tuyển thủ người Thụy Sĩ không có nhiều cơ hội ra sân. Thay vào đó, anh thường xuyên phải ngồi dự bị.

Cụ thể tính cho tới lúc này, Lichtsteiner mới chỉ ra sân đúng 1 trận cho Arsenal. Đó là khi chơi 55 phút trong trận Arsenal thua 0-2 trước Man City.

Một trong những lý do khiến Lichtsteiner phải ngồi dự bị là do Hector Bellerin trẻ hơn, khỏe hơn và phong độ ổn định hơn. HLV Emery muốn sử dụng cậu học trò đồng hương để đối đầu với lối chơi giàu tốc độ của các đội bóng Premier League, hơn là đặt niềm tin vào một người đã 34 tuổi và chỉ thi đấu bằng kinh nghiệm như Lichtsteiner.

Thất vọng vì bị ghẻ lạnh, Lichtsteiner đã tính tới chuyện giải nghệ khi mùa giải 2018/19 khép lại. "Tôi biết mình có thể thi đấu 47-50 trận/mùa. Tôi có 4-5 lựa chọn nhưng đã quyết định tới Arsenal để tìm kiếm thử thách mới ở một giải đấu mới. Nhưng ở đây, tôi phải chiến đấu với Hector [Bellerin] để có suất đá chính. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện giải nghệ. Nhưng nếu tôi không thể duy trì phong độ như những năm qua, mọi thứ sẽ đến. Khi đó, tôi không chỉ chia tay tuyển Thụy Sỹ mà còn kết thúc sự nghiệp của mình", Lichtsteiner cho hay.

"Tôi rất ít khi phải ngồi dự bị. Ở đây, tôi đã có 3 trận liên tiếp phải ngồi dự bị, điều chưa từng xảy ra. Khi bạn đã giành nhiều thứ trong sự nghiệp của mình, chắc chắn bạn sẽ kì vọng cao và muốn ra sân thi đấu. Cá nhân tôi sẽ chờ đợi cơ hội để được thi đấu", hậu vệ người Thụy Sĩ nói thêm.