Bị loại sớm, HLV ĐT Indonesia hết lời khen ĐT Việt Nam

HLV Bima Sakti thừa nhận ĐT Indonesia thua kém Việt Nam và Thái Lan.
HLV Bima Sakti thừa nhận ĐT Indonesia thua kém Việt Nam và Thái Lan.
TPO - Thất vọng khi ĐT Indonesia sớm dừng cuộc chơi tại AFF Cup 2018, HLV Bima Sakti thừa nhận một sự thật rằng, ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan ở một đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại nhờ hệ thống đào tạo trẻ phát triển.

Chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận tại bảng B AFF Cup 2018, ĐT Indonesia đã sớm bị loại dù còn một trận chưa đấu. NHM, các thành viên ĐT Indonesia, rồi Ban huấn luyện và các lãnh đạo LĐBĐ Indonesia (PSSI) đều vô cùng thất vọng. Trong chia sẻ mới đây, HLV Bima Sakti không chỉ gửi lời xin lỗi tới NHM nước nhà, mà còn chỉ ra những yếu kém của ĐTQG. Theo nhà cầm quân này, ĐT Indonesia không thể mang đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2018, đồng thời nhấn mạnh sự thua kém nếu so với Việt Nam và Thái Lan.

"Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan sở hữu hệ thống đào tạo trẻ hiệu quả. Không chỉ Đông Nam Á, cả châu Á cũng phải tôn trọng ĐT Việt Nam. Họ là đội bóng Đông Nam Á duy nhất vào đến trận chung kết U23 châu Á và góp mặt ở Top 4 ASIAD 2018. Những thành công với lứa trẻ đó đã giúp HLV Park Hang-seo làm việc dễ dàng hơn với cấp độ đội tuyển”, HLV Bima Sakti cho hay.

“Tại AFF Cup 2018, chúng tôi không thể tập hợp toàn bộ những gương mặt tốt nhất. Lý do là vì thời điểm này giải VĐQG vẫn đang diễn ra và nhiều CLB từ chối nhả các trụ cột. ĐT Indonesia phải dựa vào nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng rất tiếc là không thể có những kết quả như ý. Tôi chịu trách nhiệm về thất bại này và muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc tới NHM nước nhà”, nhà cầm quân 42 tuổi nói thêm.

Tại AFF Cup 2018, nếu như ĐT Indonesia thua 2 và chỉ thắng 1 qua 3 trận, thì ĐT Việt Nam lại trình diễn một bộ mặt ấn tượng hơn hẳn khi chưa để thủng lưới 1 bàn nào sau 3 trận đấu đã qua (thắng 2, hòa 1). Vào đêm nay 24/11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc tiếp đón ĐT Campuchia ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

MỚI - NÓNG