“Bí mật” chuyển nhượng Anh: Những kỷ lục mất giá

“Bí mật” chuyển nhượng Anh: Những kỷ lục mất giá
Những vụ mua bán kỷ lục luôn mang theo cả sự kỳ vọng của các CĐV. Tuy nhiên, không phải cứ bỏ thật nhiều tiền ra là các CLB đã có những vua phá lưới... 

Eric Cantona không phải là kỷ lục mua sắm của Man United, giá của anh chỉ là 1,2 triệu bảng (mua từ Leeds tháng 11/1992). Tuy nhiên, tên tuổi của tiền đạo người Pháp đã trở thành bất tử ở Old Trafford sau 181 trận đấu ghi được 80 bàn thắng.

Ian Rush cũng vậy, Liverpool chỉ mất có 300 ngàn bảng để mua tiền đạo này từ Chester năm 1980, nhưng sau đó, Rush đóng góp 207 bàn, trong 331 trận.

Còn các hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục thì sao? Đáng buồn là, đây lại là nỗi thất vọng. Năm 1996, sau khi VĐ Premiership cùng Blackburn Rovers, Alan Shearer từ chối lời mời của MU để trở về phục vụ đội bóng quê hương Newcastle.

Hợp đồng của Shearer có giá 15 triệu bảng, kỷ lục thế giới khi đó và hiện vẫn là vụ đầu tư lớn nhất ở St James Park. Sẽ chẳng ai đủ tư cách để chê trách Shearer nửa lời, anh đã ghi hơn 300 bàn cho Newcastle nhưng đáng tiếc là cả trước và sau khi anh đến, CLB này vẫn hoàn toàn trắng tay.

Ở 20 CLB thuộc Premiership, có thể tạm chia những HĐ chuyển nhượng kỷ lục thành 3 nhóm: đóng góp nhiều nhưng CLB không thành công; chơi bình thường - CLB không thành công; và chơi rất tệ, đương nhiên CLB thất bại.

10 kỷ lục thất vọng của Premiership

1. CHELSEA: Didier Drogba (Marseille, 24 triệu bảng, 2004)

2. LIVERPOOL: Djibril Cisse (Auxerre, 13 triệu, 2004)

3. FULHAM: Steve Marlet (Lyon, 11.5 triệu, 2001)

4. TOTTENHAM HOTSPUR: Sergei Rebrov (Dynamo Kiev, 11 triệu, 1998)

5. ASTON VILLA: Juan Pablo Angel (River Plate, 9.5 triệu, 2001)

6. MIDDLESBROUGH: Massimo Maccarone (Empoli, 8.1 triệu, 2002)

7. BLACKBURN ROVERS: Andy Cole (Man United, 8 triệu, 2001)

8. EVERTON: James Beattie (Southampton, 6 triệu, 2005)

9. CHARLTON ATHLETIC: Jason Euell (Wimbledon, 4.75 triệu, 2001)

10. BOLTON WANDERERS: Dean Holdsworth (Wimbledon, 3.5 triệu, 1997)

Không có nhiều người cùng nhóm 1 với Shearer, thậm chí duy nhất Rio Ferdinand (MU, 30 triệu bảng, mua từ Leeds năm 2002) có thể xếp vào nhóm này. Rio hiện là 1 trong những trung vệ hay nhất thế giới. Tuy nhiên, giống như Shearer, một mình anh không thể giúp cả 1 đội bóng vô địch. MU đã trắng tay 2 năm nay, trong khi Rio dính 1 vết đen lớn: bị treo giò 8 tháng vì doping.

Ở Highbury, Thierry Henry là một chân sút hảo hạng. Tuy nhiên, anh lại không phải là cầu thủ đắt nhất mà HLV Wenger từng mua. Người giữ kỷ lục là Jose Reyes, chuyển đến từ Sevilla năm 2004 với giá 19 triệu bảng.

Reyes là điển hình cho nhóm 2, bởi trong mùa bóng 2004/05, tài năng trẻ người Tây Ban Nha này đã thi đấu mờ nhạt, sa sút vào giai đoạn cuối và trong trường hợp tệ nhất, anh có thể trở về La Liga trong mùa Hè này. 

Cũng ở nhóm này, Juan Pablo Angel (mua từ River Plate năm 2001, giá 9,5 triệu bảng) đã phải mất 1 năm để làm quen với Aston Villa. Ghi 16 bàn mùa 2003/2004 nhưng năm vừa qua, anh lại “mất hút” và ngập trong chấn thương. Còn có Nicolas Anelka (từ PSG sang Man City, 13 triệu bảng, 2002), Diomansy Kamara (Modena-Portsmouth, 2,3 triệu bảng, 2004)...

Đông vui nhất có lẽ là nhóm 3, nơi tập hợp những ngôi sao thất bại của những CLB thất bại. Andy Cole từng là tiền đạo rất nguy hiểm trong màu áo MU nhưng ngay khi chuyển đến Blackburn (với giá chưa từng có ở đây: 8 triệu bảng, năm 2001), phong độ của anh đã “rơi tự do”. Một năm sau, anh đã phải chuyển đến Fulham trong thế cúi đầu.

Tệ hơn, Sergei Rebrov (Dynamo Kiev - Tottenham, 11 triệu bảng, 1998) mang đến London không gì khác ngoài nỗi thất vọng. Từng đá cặp với Shevchenko tạo nên bộ đôi tấn công rất đáng sợ ở châu Âu nhưng ngay sau khi “tách cặp”, Rebrov không bao giờ tìm lại được mình. Năm 2004, Spurs đã phải để Rebrov ra đi tự do sau một thời gian dài cho Fenerbahce mượn.

Massimo Maccarone cũng là một hình mẫu đáng buồn. Được đánh giá là tài năng lớn trước khi rời Empoli sang M’brough (8,1 triệu bảng, 2002) nhưng anh không bao giờ thích nghi được với Premiership. Số bàn thắng bình quân của tiền đạo này tại Riverside là 0,14 bàn/trận. Hiện, Maccarone đã là người của Siena.

Rõ ràng, Premiership không phải là thiên đường của những kỷ lục chuyển nhượng. Phải chăng, vì tiền lệ buồn này mà Steven Gerrard không muốn chia tay Liverpool để lập nên một kỷ lục mới?

MỚI - NÓNG
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
TPO - Trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra nhiều đợt mưa giông, lốc, mưa đá kèm gió giật mạnh gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng, đặc biệt những nơi xảy ra thiên tai là địa phương nghèo. Do đó, tỉnh Hòa Bình đã đề xuất Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và các Bộ ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng.