Bí mật nhân sự VFF?

Bí mật nhân sự VFF?
Ban trù bị Đại hội Liên đoàn khóa 5 tuyên bố bản danh sách nhân sự do BCH khóa 4 đề cử sẽ được giữ bí mật đến phút chót. Liệu có cần bí mật trong một cuộc bầu chọn dân chủ và công khai?
Bí mật nhân sự VFF? ảnh 1
Nhân sự ở VFF, đặc biệt là ở những vị trí chủ chốt, cần phải được công khai

Nếu nói danh sách ấy là bí mật thì tại sao cả tháng nay người ta vẫn công khai mang từng cái tên và cân nhắc từng vị trí cho từng chiếc ghế rồi... bàn và bình luận?

Thậm chí tên của ông bộ này, bộ nọ hay ông thứ trưởng bộ kia hoặc ông bí thư của địa phương ấy... cứ được những con người trong bộ máy của Liên đoàn công khai danh tánh để rồi than thở chuyện từ chối.

Tại sao lại cứ đi giấu giếm cái mà người nhà mình công khai và “tung tin” trên cơ quan ngôn luận của mình cho các cuộc dạm hỏi và chọn mặt gửi vàng?

Nghịch lý của việc giấu giếm cái không thể giấu được và xem đấy là bí mật đến giờ chót chính là nó được đặt ra trong một cuộc bầu bán dân chủ và công khai.

Tại sao các “cử tri” lại không có quyền biết được danh tánh những con người mà mình sẽ cân nhắc lá phiếu đúng với tinh thần bầu cử?

Tội nghiệp cho Ban trù bị ở chỗ họ không tin vào chính mình và không tin cả vào quyền tự chủ của mình. Giấu vì sợ hay giấu vì không đủ dũng cảm công bố những cái tên mà mình thai nghén (hoặc được chỉ đạo thai nghén)?

Họ ngại báo chí phân tích và lên án những cái tên sẽ làm hỏng cả một kế hoạch chuẩn bị cho con người vào Ban Chấp hành mới và sợ mích lòng cả người chọn lẫn người được chọn?

Có những cái tên được công luận nhắc đến rất nhiều nhưng cũng có những cái tên được xem là người của những nhiệm kỳ cũ “núp lùm” và điều này nếu không công khai, không dân chủ sẽ làm tổn hại đến bộ máy Ban Chấp hành mới nhiều hơn.

Thà là bị phê bình, bị rối mà tất cả đều công khai và rõ ràng còn hơn là thiếu minh bạch trong việc sắp đặt con người và sắp đặt ghế tại một cuộc bầu chọn dân chủ của cái tổ chức xã hội lớn nhất nước.

Lâu nay, những thành viên của VFF thường than phiền Liên đoàn sợ báo chí nên mọi nhất cử nhất động đều ngại bị “soi”, bị tổn thương và bị “gõ đầu”. Những than phiền xuất phát từ sợ hãi trước những “chiến dịch” hạ bệ ông này hay “đánh” ông kia.

Thực tế thì Liên đoàn cần phải có chính kiến và chủ kiến của mình, đặc biệt là phải đủ bản lĩnh để phân biệt được đâu là góp ý và đâu là dụng ý và có những điều chỉnh (hoặc thái độ, biện pháp) cần thiết thay vì sợ cả cái sai và sợ cả sự “dẫn dắt” không vì cái chung.

Hãy cứ công khai danh tánh những con người được chọn mặt gửi vàng cho nhiều người nhìn nhận và cho các cử tri có điều kiện để tìm hiểu và cân nhắc lá phiếu của mình.

Đã đến lúc Liên đoàn nên công khai những cái cần công khai thay vì cái gì cũng cứ bo bo giấu giếm nhưng có khi lại bị người nhà tìm cách “bắn tin” và cả “bán tin”. Liên đoàn cần phải có tư thế của Liên đoàn. Cái tư thế của những người hiểu luật, biết luật và làm đúng thay vì cứ bày ra những nguyên tắc phi luật để “chống” lại báo chí.

Hãy công khai, dân chủ và khẳng định được tư thế của mình thay vì cái gì cũng giấu và cũng ém.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.