Bí mật sau vụ chuyển nhượng Drogba

Bí mật sau vụ chuyển nhượng Drogba
Những điều khoản tài chính béo bở có thể là lý do chân sút người Bờ Biển Ngà bỏ qua các đại gia ở châu Âu để đầu quân cho Galatasaray sau khi chia tay Thân Hoa Thượng Hải.

> Thiên đường Trung Quốc đang sụp đổ
> 'Gã nhà giàu' Trung Quốc tuyên bố sở hữu Lampard

Những tin tức về việc Drogba trở lại bóng đá đỉnh cao châu Âu đã bắt đầu xuất hiện từ khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Lần lượt là Juventus, AC Milan, Liverpool và thậm chí cả đội bóng cũ Chelsea bày tỏ sự quan tâm tới Drogba. Tuy nhiên ngôi sao có biệt danh là "Voi rừng" đã quyết định chọn Galatasaray làm bến đỗ mới nhất của mình.

Sự có mặt của Drogba khiến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trở thành câu lạc bộ đình đám nhất phiên chợ mùa đông tính tới lúc này. Trước đó họ đã hoàn tất bản hợp đồng với tiền vệ Wesley Sneijder từ Inter Milan.

Bên cạnh việc được thi đấu tại Champions League, tài chính cũng là yếu tố thu hút Drogba. Những thông tin tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Droga sẽ bỏ túi ít nhất 10 triệu euro cho bản hợp đồng một năm rưỡi với Galatasaray. Đặc biệt, thuế thu nhập ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là 15%, ít hơn rất nhiều so với Anh hay Italy.

Việc Galatasaray tung tiền chiêu mộ hảo thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông khiến đối thủ của họ ở vòng 16 đội Champions League là Schalke 04 phải lo lắng. Đội bóng nước Đức bỗng dưng phải đau đầu bởi hai ngôi sao từng tung hoành tại giải đấu danh giá nhất châu Âu những năm gần đây.

Điều khoản tài chính của Drogba với Galatasaray

- Phí lót tay khi ký hợp đồng: 4 triệu euro

- Thi đấu phần còn lại mùa 2012-2013: 2 triệu euro

- Thi đấu cả mùa 2013-2014: 4 triệu euro

- Mỗi lần ra sân: 15.000 euro

Theo Ngọc Hải
vnexpress.net

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG