Bí mật về cây cung giá hàng nghìn USD của cung thủ Việt Nam

Đội cung nữ Việt Nam giành tấm HCB thứ hai cho Đoàn TTVN. Ảnh: VSI.
Đội cung nữ Việt Nam giành tấm HCB thứ hai cho Đoàn TTVN. Ảnh: VSI.
TP - Đối với cung thủ chuyên nghiệp, cây cung như “linh hồn”, là một phần không thể tách rời. Nói thế không quá, với giá trị có thể lên tới 150 triệu đồng, mỗi cung thủ phải nâng niu và giữ gìn cây cung của mình như vật báu.

Một cung thủ chuyên nghiệp, muốn đạt thành tích tốt, bên cạnh tập luyện chuyên cần, thì chất lượng cây cung phải tốt. Một cây cung hiện nay (thửa riêng, đặt theo kích cỡ thân thể, sải tay và lực tay) có giá 2.500-3.000 USD nếu mua ở Mỹ, về Việt Nam giá còn cao hơn. Cung nặng khoảng 5kg nhưng khi kéo căng sẽ có lực tương đương 16-17kg. Mỗi cung thủ hàng ngày phải bắn cung khoảng 400 lần, nhưng số lần kéo cung còn nhiều hơn, vì có thể kéo dây cung mà chưa đủ độ để bắn, thì lại phải kéo thêm lần nữa. Vì thế, người bắn, không chỉ có sự tập trung và bản lĩnh tâm lý cao độ, mà cũng cần sức khoẻ tốt và cơ bắp khoẻ để có thể căng cung.

Theo tiết lộ của HLV trưởng bộ môn bắn cung Cáp Mạnh Tân, mỗi chiếc cung của VĐV Việt Nam tại SEA Games năm nay trị giá khoảng 4.000 USD (gần 100 triệu đồng). Toàn bộ trang thiết bị thi đấu của VĐV bắn cung đều do Nhà nước cung cấp. Đây một con số không rẻ so với mức đầu tư của thể thao Việt Nam. Thế nên, có cung tốt để thi đấu, với những cung thủ đã là niềm hạnh phúc. Hiện tại, mỗi VĐV bắn cung Việt Nam chỉ được trang bị một cây cung.

Với riêng cá nhân mỗi cung thủ, cây cung rất quý, không chỉ là vật dụng trong thi đấu, mà còn như “người bạn đồng hành thân thiết”, khi dùng quen rồi thì gắn bó không rời. Chiếc cung mà VĐV Kiều Oanh sử dụng để mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games năm nay, thoạt nhìn, có vẻ cũ hơn so với đối thủ người Indonesia. Tuy nhiên, Kiều Oanh khẳng định rằng chuyện đó không hề ảnh hưởng tới thành tích thi đấu của mình. Trong đội tuyển bắn cung Việt Nam, nhìn màu sắc và kích cỡ mũi tên, người ta cũng có thể đoán ngay ra chủ nhân của nó. Tiến Cương sử dụng mũi tên dài hơn mũi tên của Kiều Oanh, đuôi mũi tên là màu xanh thay vì màu hồng.

Bắn cung là môn thể thao “lĩnh ấn tiên phong” cho đoàn thể thao tại SEA Games 29. Ở ngày thi đấu hôm qua, ba cung thủ Nhật Lệ, Ngọc Huyền và Kiều Oanh đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một tấm HCB, sau khi để thua chủ nhà Malaysia đúng 1 điểm sau loạt cân não ở trận chung kết cung ba dây đồng đội nữ. Đây là tấm HCB thứ 2 của thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, sau tấm HCB của Kiều Oanh ở nội dung cung ba dây đơn nữ. Hôm nay (18/8), đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ bước vào nội dung thi đấu cuối cùng là cung ba dây đồng đội nam nữ.

Bí mật về cây cung giá hàng nghìn USD của cung thủ Việt Nam ảnh 1
MỚI - NÓNG