Bỉ tính chi 1 triệu euro để 'tống cổ' HLV Wilmots

HLV Wilmots sắp mất việc.
HLV Wilmots sắp mất việc.
TPO - LĐBĐ Bỉ đang thảo luận về khoản bồi thường vào khoảng 1 triệu euro nhằm chia tay HLV Marc Wilmots. Trong khi đó, GĐĐH Gerard Linard thì hé lộ, Louis van Gaal là ứng viên sáng giá nhất cho “chiếc ghế nóng” ở “Quỷ đỏ”.
ĐT Bỉ dự EURO 2016 với tư cách đội xếp thứ 2 trên BXH FIFA, có đội hình đắt giá nhất giải đấu, và tất nhiên, những Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco hay Christian Benteke... cũng được đánh giá là thế hệ tài năng nhất trong lịch sử bóng đá của quốc gia này.
Thế nhưng giống như World Cup 2014 (bị loại ở tứ kết), Bỉ một lần nữa mang tới thất vọng cho người hâm mộ. Trong trận tứ kết với xứ Wales, dù vượt lên dẫn trước từ rất sớm, nhưng các học trò của HLV Marc Wilmots để cho đối thủ ngược dòng thắng lại 3-1. Chia tay EURO 2016 trong nỗi buồn, LĐBĐ Bỉ đã không còn đủ sự kiên nhẫn với HLV Marc Wilmots.
Ngay từ khi ĐT Bỉ để thua xứ Wales, LĐBĐ nước này đã cân nhắc tới khả năng “trảm” Wilmots. Và những ngày qua, mọi việc càng trở nên rõ ràng khi các quan chức đứng đầu nền bóng đá liên tục nhóm họp để xem xét tương lai của nhà cầm quân 47 tuổi. Tờ De Standaard cho hay, LĐBĐ Bỉ thống nhất sẽ bồi thường cho Wilmots 1 triệu euro để hai bên chấm dứt hợp tác.
Trong khi đó, GĐĐH Gerard Linard bất ngờ bật mí, Louis van Gaal chính là ứng viên sáng giá nhất cho “chiếc ghế nóng” ở ĐT Bỉ. Cụ thể, LĐBĐ Bỉ đã vài lần liên lạc với nhà cầm quân người Hà Lan đề mời ông về thay thế Wilmots. Van Gaal vừa bị M.U sa thải hồi tháng 5 vừa qua và ông vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào.
Trước đó có tin Van Gaal sẽ nhận lời làm Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Hà Lan, tuy nhiên ông đã nhanh chóng phản bác thông tin này và nói rằng, mình muốn nghỉ ngơi một thời gian trước khi cân nhắc xem liệu có nên dẫn dắt thêm một đội bóng nào nữa không.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.