Bị xứ Wales cướp ngôi đầu bảng, HLV tuyển Anh nói gì?

HLV Hodgson tuyên bố Anh không ngán bất cứ đối thủ nào.
HLV Hodgson tuyên bố Anh không ngán bất cứ đối thủ nào.
TPO - Hòa Slovakia trong bối cảnh xứ Wales đại thắng Nga 3-0, tuyển Anh chính thức mất ngôi đầu bảng B và chỉ giành vé đi tiếp với vị trí thứ 2. Điều này đồng nghĩa, đối thủ của họ ở vòng 1/8 sẽ rất “xương”.

Rạng sáng nay, Anh bước vào trận cuối vòng bảng gặp Slovakia với tham vọng chiến thắng, qua đó đi tiếp với ngôi vị nhất bảng B. Tuy nhiên, do hàng công thi đấu kém hiệu quả, cùng với đó là sự chắc chắn của thủ thành Matus Kozacik bên phía Slovakia, “Tam Sư” không một lần được ăn mừng bàn thắng và đành ngậm ngùi chia điểm với tỷ số 0-0.

Ở trận đấu cùng giờ, xứ Wales đã thắng tưng bừng Nga 3-0. Điều này đồng nghĩa, đội bóng của Gareth Bale chính thức đánh chiếm ngôi đầu bảng B và đẩy Anh xuống vị trí thứ 2. Với việc chỉ có thể giành vé đi tiếp với vị trí thứ 2 bảng đấu, “Tam sư” chắc chắn sẽ gặp phải một đối thủ rất “xương” ở vòng 1/8 (theo thể thức thi đấu thì nhì bảng B sẽ gặp nhì bảng F).

Tuy vậy, HLV Hodgson cố tỏ ra lạc quan. Ông khẳng định, ĐT Anh dự EURO 2016 với tham vọng vô địch, vậy nên họ không ngán bất cứ đối thủ nào cả.

“Chúng tôi không e sợ bất cứ đối thủ nào cả”, HLV Hodgson phát biểu trên kênh ITV sau khi “Tam Sư” bị Slovakia cầm hòa 0-0 và để xứ Wales cướp mất ngôi đầu bảng B.

“Kết thúc ở vị trí thứ 2 tại bảng B là một kết quả đáng thất vọng với chúng tôi. Nhưng quan trọng là tuyển Anh đã có vé vào vòng 1/8. Ở EURO 2016 không có đội bóng yếu và khi đã bước vào vòng knock-out, cơ hội chia đều cho mỗi đội. Ngay cả những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng rất đáng gờm. Thú thực, khi đã đến đây, chúng tôi sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách. Mục tiêu của chúng tôi là ngôi vô địch và chúng tôi sẽ chiến đấu vì điều đó”, HLV Hodgson nói thêm.

MỚI - NÓNG