Bị xuống hạng, cổ phiếu Juventus vẫn tăng

Bị xuống hạng, cổ phiếu Juventus vẫn tăng
TPO - Dù vừa bị Tòa án Thể thao tuyên phạt xuống hạng Serie B và bị trừ 30 điểm, nhưng giá trị của CLB Juventus vẫn tăng trên thị trường chứng khoán Italia.
Bị xuống hạng, cổ phiếu Juventus vẫn tăng ảnh 1
Với Ban lãnh đạo mới, Juventus vẫn lạc quan vào tương lai

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, 17/7, cổ phiếu của Juventus đã tăng 1,4% lên 1,48 euro/cổ phiếu.

Đây là điều làm nhiều bất ngờ, bởi CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá Italia đã phải xuống chơi ở Serie B từ mùa giải tới vì có liên quan đến dàn xếp tỷ số.

Trước đó, các Công tố viên đã từng đề nghị để CLB thành Turin xuống tận giải hạng 3 Serie C nhưng án phạt chỉ là Serie B và khởi đầu mùa giải với -30 điểm. 

Ngoài Juventus còn có Fiorentina và Lazio cũng sẽ thi đấu tại Serie B từ mùa giải tới. Chỉ có AC Milan được ở lại Serie A, nhưng không được tham dự Champions League.

Nhiều người cho rằng, việc tăng giá cổ phiếu trong hoàn cảnh khó khăn này khẳng định những người đang nắm giữ cổ phiếu của CLB vẫn tiếp tục gắn bó với Juventus.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của CLB dù trước đó có tin, nhiều khả năng CLB sẽ lâm vào cảnh vỡ nợ, thậm chí là phá sản.

MỚI - NÓNG