Bin Hammam rút khỏi cuộc đua chủ tịch FIFA

Bin Hammam rút khỏi cuộc đua chủ tịch FIFA
TP - Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Mohamed bin Hammam quyết định rút khỏi cuộc đua tới chức chủ tịch FIFA do không muốn thanh danh tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới này bị kéo xuống bùn đen với những cáo buộc tham nhũng, hối lộ nổ ra liên tiếp gần đây.

Quyết định của ông Bin Hammam được đưa ra trước khi ông cùng Phó chủ tịch FIFA, Jack Warner, phải ra điều trần trước ủy ban đạo đức của FIFA trước cáo buộc mua phiếu bầu chức chủ tịch FIFA trong ngày hôm qua, chủ nhật 29-5.

Sự rút lui của ông Bin Hammam giúp chủ tịch FIFA Sepp Blatter không còn đối thủ trong việc bảo vệ chiếc ghế ở nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, bản thân ông Blatter cũng phải đối mặt với cuộc điều trần của ủy ban đạo đức FIFA, một cuộc điều trần được đánh giá chỉ là cuộc trò chuyện phiếm sau khi ông Bin Hammam tuyên bố rút lui.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG