Bin Laden chết, an ninh vẫn tăng cường

Bin Laden chết, an ninh vẫn tăng cường
TP - Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Jacques Rogge cho biết vấn đề an ninh tại Olympic London năm tới vẫn là ưu tiên hàng đầu cho dù trùm khủng bố Bin Laden mới bị các lực lượng Mỹ tiêu diệt.

Nhiều nước tăng cường an ninh sau khi Bin Laden chết
> Trùm khủng bố Osama bin Laden đã chết

Người đứng đầu IOC đã từ chối bình luận về cái chết của tay trùm mạng lưới khủng bố Al Qaeda sau cuộc tấn công của các lực lượng Mỹ tại Pakistan hôm 2-5, cho đó là một “vấn đề chính trị”. Tuy vậy, ông Rogge cho biết chiến lược an ninh của Ủy ban Olympic quốc tế vẫn luôn được giữ nguyên ở mức cao kể từ vụ khủng bố giết hại 11 HLV và VĐV Israel tại Thế vận hội năm 1972 tại Munich, Đức.

“An ninh luôn là mối quan tâm của chúng tôi. Kể từ Olympic Munich 1972, chúng tôi luôn đặt nó lên hàng đầu. Tuy nhiên việc tăng cường các biện pháp an ninh còn phụ thuộc vào các chính phủ và các liên đoàn thể thao”, ông Rogge phát biểu trong một cuộc hội thảo tại Doha, Qatar, về thể thao và môi trường.

Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc đua đăng cai tổ chức Olympic 2012 trước đối thủ Paris vào tháng 7-2005, các nhà tổ chức của London luôn đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu bởi chỉ một ngày sau đó, những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công hệ thống giao thông công cộng của thành phố, khiến 52 người thiệt mạng.

Chính phủ Anh cũng liên tục nhắc đi nhắc lại rằng nguy cơ khủng bố quốc gia sẽ duy trì ở mức cao trong suốt thời gian diễn ra Olympic, chỉ thấp hơn một cấp so với mức độ cao nhất, và có nghĩa là khả năng một vụ tấn công khủng bố diễn ra là khá cao.

“An ninh của Đại hội là trách nhiệm của các cơ quan chức năng địa phương, và chúng tôi không nghi ngờ rằng các đối tác hiện nay của chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thế vận hội là một lễ hội của hòa bình. Chúng tôi mong rằng tinh thần đó sẽ tiếp tục được tôn trọng trong các kỳ Thế vận hội tương lai”, IOC khẳng định trong một bản thông báo.

Gần 10 năm trước, Olympic mùa đông 2002 tại Salt Lake City cũng đã kết thúc bình yên trong lúc an ninh được thắt chặt chỉ năm tháng sau sự kiện 11-9. Trong khi đó, chi phí cho việc gìn giữ an ninh tại Olympic London 2012 đã lên đến 757 triệu bảng với sự tham gia của 9.000 cảnh sát làm nhiệm vụ hằng ngày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG