Vòng 23 giải hạng Nhất QG - Cúp Sino 2009:

Bình Định nhen lên hy vọng play-off

Bình Định nhen lên hy vọng play-off
TP - Với chiến thắng 1-0 trước V.Ninh Bình vào chiều qua, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp TP.Cần Thơ lại để HP.HN cầm chân trên sân nhà, Bình Định đã tiến thêm một bước rất quan trọng trong cuộc đua giành vị trí thứ ba chung cuộc để được đá trận play-off thăng hạng chuyên nghiệp.
Bình Định nhen lên hy vọng play-off ảnh 1
HN.ACB gặp XMF.Tây Ninh trên sân Hàng Đẫy

Trước khi bước vào cuộc chạm trán với V.Ninh Bình, Bình Định gặp thiệt thòi không nhỏ khi một loạt vị trí chủ chốt như Nildo, Xuân Hùng và Vĩnh Lợi phải ngồi ngoài vì treo giò hoặc chấn thương. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, ngay ở phút 16, từ một tình huống sút phạt chếch về bên trái, Cruz đã thực hiện cú cứa lòng trong cực kỳ điệu nghệ vào góc cao làm bó tay thủ môn Đinh Hoàng La, đưa Bình Định vượt lên dẫn trước.

Diễn biến trên sân trong những phút tiếp theo vẫn nghiêng hẳn về phía Bình Định, tuy nhiên, do khả năng dứt điểm chưa tốt và phần cũng vì thiếu may mắn, lần lượt Cruz, Hoàng Vũ, Thanh Sang, và Kim Bình đều không thể buộc thủ môn Đinh Hoàng La phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa.

Kết quả:

TP.Cần Thơ - Hoà Phát Hà Nội: 2-2

Than Quảng Ninh - Anđô G. An Giang: 2-2

TPK Tiền Giang - Huda Huế: 1-0 

NHS Quảng Nam - Sài Gòn United: 1-3

Hà Nội ACB - XM Fico Tây Ninh: 1-1

Bình Định - The Vissai Ninh Bình: 1-0

Tuy vậy, như thế cũng là đủ để Bình Định vươn lên bằng điểm với TP.Cần Thơ, dù vẫn phải đứng thứ tư vì kém hơn về hiệu số đối đầu.

Trên sân Hàng Đẫy, HN.ACB làm chủ nhà tiếp XMF.Tây Ninh và có được bàn thắng dẫn trước ngay từ phút 22 nhờ công của Xuân Thành. Nhờ sớm dẫn trước, HN.ACB có cơ hội thuận lợi để áp dụng lối chơi phòng ngự phản công sở trường và đã tạo được không ít tình huống thuận lợi.

Tuy nhiên, do quá thiếu chính xác ở những đường bóng cuối cùng nên HN.ACB không thể gia tăng cách biệt. Không những thế, họ còn để XMF.Tây Ninh san bằng tỷ số 1-1 ở phút 73 với cú đá nối cận thành của Duy Trung. Thậm chí, nếu XMF.Tây Ninh dứt điểm chính xác hơn trong những pha hãm thành liên tục ở cuối trận thì có thể HN.ACB đã trắng tay ngay trên sân nhà.

Trong khi đó, tại Quảng Nam, trận chung kết ngược để giành quyền trụ hạng giữa NHS.Quảng Nam và Sài Gòn United đã kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về đội khách.

NHS.Quảng Nam bước vào trận đấu này với khí thế rất hứng khởi sau khi nhận được sự ủng hộ từ Đà Nẵng (hứa thưởng 200 triệu đồng nếu như NHS.Quảng Nam giành chiến thắng), nhưng cuối cùng họ đã bị Sài Gòn United dội cho một gáo nước lạnh.

Ngay từ phút 15, lưới đội chủ nhà đã rung lên sau pha dứt điểm của Hải Dương. Không chấp nhận bị bẽ mặt trên sân nhà, NHS.Quảng Nam vùng lên tấn công dữ dội, còn Sài Gòn United thì sử dụng mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ thành quả.

Bởi vậy, trận đấu đã diễn ra khá nóng với nhiều pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ hai bên. Ép sân liên tục nhưng cho tới trước khi Sài Gòn United nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 54, NHS.Quảng Nam chỉ có được một cú đánh đầu dội trúng cột dọc của Jefferson ở phút 48.

Bị dẫn tới 2-0 ngay tại sân nhà Tam Kỳ, NHS.Quảng Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy cao đội hình tấn công, và Sài Gòn United đã không bỏ lỡ dịp may này để có bàn thắng thứ ba ở phút 62.

Tình thế với NHS.Quảng Nam càng khó khăn hơn nữa khi Trường Giang bị truất quyền thi đấu ở phút 72, và dù ba phút sau đó Jefferson đã rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà, nhưng đấy là tất cả những gì họ làm được.

Để thua trận này, NHS.Quảng Nam gần như chắc chắn không còn cơ hội trụ hạng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.