Bình Dương đón khách

Bình Dương đón khách
TP - Kể từ lần đầu tổ chức năm 1999, Siêu Cúp bóng đá QG, theo sáng kiến của báo Tiền phong và phối hợp tổ chức cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đã trải qua 8 lần tổ chức thành công, nhận được sự đánh giá cao của các nhà chuyên môn, các CLB và đông đảo người hâm mộ.
Bình Dương đón khách ảnh 1
Các chân sút ngoại của đội Bình Dương (áo sẫm) lại có dịp đối mặt với thủ môn đội tuyển Quốc gia Quang Huy (áo vàng)

Đây là trận đấu đỉnh cao của bóng đá VN, cuộc tranh tài giữa đội đương kim vô địch QG và đội đương kim đoạt Cúp QG, được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu chính thức.

Siêu Cúp bóng đá QG – IZZI Cup 2007 là cuộc tranh tài giữa nhà vô địch PetroVietnam Gas V-League 2007, Becamex Bình Dương, và đội đoạt Cúp QG Vinakansai Cement 2007 Đạm Phú Mỹ Nam Định. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp nhãn hàng sữa IZZI của Cty cổ phần sữa Hà Nội tài trợ cho giải.

Theo kế hoạch, trận đấu sẽ được tổ chức trên sân của nhà vô địch V-League B.Bình Dương và ngày 28/12 tới. Để khích lệ tinh thần thi đấu của 2 đội trước mùa giải 2008, BTC trận đấu quyết định trao giải thưởng cho đội vô địch Siêu Cup là 150 triệu đồng còn đội thua trận cũng được nhận 70 triệu đồng.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, trận Siêu Cúp năm nay hứa hẹn rất hấp dẫn và kịch tính. Đó là cuộc thư hùng giữa lối chơi tấn công phóng khoáng, đẹp mắt và rực lửa của đại diện miền Đông Nam Bộ, Becamex Bình Dương, và lối chơi khôn ngoan, chắc chắn nhưng cũng không kém phần nguy hiểm của đội bóng thành Nam, đội bóng mạnh nhất hiện nay của bóng đá phía Bắc.

Dưới sự dẫn dắt của HLV đầy cá tính Lê Thụy Hải, Becamex Bình Dương đã đăng quang ngôi vô địch V-League 2007 một cách đầy thuyết phục với hàng loạt kỷ lục: vô địch trước 4 vòng, thắng nhiều trận nhất (16), bất bại sân nhà, đạt số điểm nhiều nhất (55).

Trong khi đó, đối thủ của đội bóng miền Đông cũng đường hoàng tiến đến cuộc đọ sức với B.Bình Dương sau khi đã vượt qua 3 đội bóng từng góp mặt tại trận Siêu Cúp các năm trước để giành Cúp QG là Hòa Phát HN ở tứ kết, SLNA-đội đang giữ kỷ lục đoạt 3 Siêu Cúp liên tiếp từ 200-2002, tại bán kết và cuối cùng là P.Bình Định trong trận chung kết.

ĐPM. Nam Định cũng là một trong ba đội từng giành chiến thắng trước Bình Dương ở mùa giải V-League 2007. Sau khi thất bại 1-3 tại đất Thủ Dầu Một trận lượt đi, Nam Định đã thắng lại đối thủ 1-0 trận lượt về trên sân Thiên Trường.

Tuy vậy, để chuẩn bị cho trận Siêu Cúp cũng như mùa giải 2008, B.Bình Dương đang có được sự chuẩn bị tích cực hơn đối thủ. Dù sở hữu rất nhiều tuyển thủ QG, Olympic QG trong đội hình, HLV Lê Thụy Hải cũng vừa quyết định gia cố thêm cho hàng thủ bằng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với cựu thủ môn ĐTQG Nguyễn Minh Quang.

Nửa tháng trước trận Siêu Cúp, B.Bình Dương cũng là đội chủ nhà của giải BTV Cup 2007, dự kiến từ 15 đến 24/12, quy tụ nhiều đội bóng mạnh trong nước và quốc tế như HAGL, ĐTLA, Đà Nẵng, Chonburi FC (Thái Lan), Matsubara (Brazil), Đại Liên (Trung Quốc) và Daejon (Hàn Quốc).

Lịch sử Siêu Cúp bóng đá QG

- Siêu Cúp lần 1-Toyota Cup 1999: Thể Công đoạt Cúp (Thể Công - CA.TPHCM: 3 - 0)

- Siêu Cúp lần 2-Toyota Cup 2000: SLNA đoạt Cúp (SLNA - CSG: 2 - 0)

- Siêu Cúp lần 3 - Honda Cup 2001: SLNA đoạt Cúp (Lượt đi: CA.TPHCM – SLNA: 1-1, Lượt về: SLNA – CA.TPHCM: 2 - 0).

- Siêu Cúp lần 4-Toyota Cup 2002:SLNA đoạt Cúp (SLNA – CSG: 5 - 2).

- Siêu Cúp lần 5 - VTC Cup 2003: HAGL đoạt Cúp ( Lượt đi: Bình Định - HAGL: 1-1; Lượt về: HAGL - Bình Định: 2 - 1).

- Siêu Cúp lần 6 - 2004: HAGL đoạt Cúp (HAGL - HL.Bình Định: 3 - 1)

- Siêu Cúp lần 7-IZZI Cup 2005: M.H.Hải Phòng đoạt Cup (M.H.Hải Phòng - GĐT.LA: 2 - 1)

- Siêu Cúp lần 8-IZZI Cup 2006: GĐT.LA đoạt Cúp (GĐT.LA - Hòa Phát HN: 2 - 0).

MỚI - NÓNG