Thông điệp tốt lành

Bình Dương lập cú đúp Siêu Cúp

Bình Dương lập cú đúp Siêu Cúp
TP - Becamex Bình Dương đã đăng quang ngôi vô địch Siêu Cúp Quốc gia giải Báo Tiền Phong - IZZI Cup 2008 sau khi chiến thắng 4-0 trước Hà Nội ACB chiều qua. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Becamex Bình Dương giành danh hiệu này.

Một tuần sau khi bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á, mùa bóng mới của Việt Nam được khởi động bằng trận Siêu Cúp lần thứ 10 - IZZI Cup do Báo Tiền Phong và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức trên sân Gò Đậu (Bình Dương) giữa đội vô địch quốc gia Becamex Bình Dương và đội vô địch Cúp Quốc gia Hà Nội ACB.

Thông điệp tốt lành

Được tường thuật trực tiếp trên truyền hình nhưng trước khi bóng lăn nhiều giờ, đông đảo khán giả đã kéo đến sân. Trên các khán đài, 15 ngàn khán giả tạo nên một không khí nóng bỏng, cuồng nhiệt.

Sự háo hức của khán giả làm trận siêu cúp nóng lên từng phút. Từ 14 giờ, các đội lân khởi động tưng bừng bên ngoài sân và phía trước khán đài A, càng khiến cho không khí trận siêu cúp như một lễ hội thực sự.

Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa nhằm tôn vinh những tài năng bóng đá và gửi một thông điệp tốt lành khai hội mùa bóng.

Bình Dương lập cú đúp Siêu Cúp ảnh 1

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh (phải) tặng hoa và cờ lưu niệm cho nhà tài trợ, đại diện sân vận động Bình Dương

Sau màn múa lân sôi động trong tiếng trống trận hùng tráng, UBND tỉnh Bình Dương trao bằng khen cho bốn tuyển thủ quốc gia của Becamex Bình Dương là Trường Giang, Như Thành, Quang Thanh và Vũ Phong.

Ông Đoàn Công Huynh - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng BTC phát biểu nhấn mạnh trận Siêu Cúp bắt đầu mùa giải mới của bóng đá nước nhà, đặc biệt là trong bối cảnh đội tuyển quốc gia vừa lên ngôi vô địch Đông Nam Á, sẽ mở ra nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam.

Siêu Cúp ở lại phương Nam

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm khi chủ nhà Becamex Bình Dương triển khai ngay lối đá tấn công với bốn tuyển thủ quốc gia Như Thành, Quang Thanh, Trường Giang, Vũ Phong ở hàng thủ và hàng tiền vệ, cộng thêm ba cầu thủ ngoại Philani, Lima và Kesley làm nhiệm vụ tấn công.

Trong lúc đó, đội khách Hà Nội ACB tỏ ra biết người biết ta khi áp dụng lối chơi phòng thủ phản công để đối chọi lại, với tiền vệ Thành Lương vừa làm nhiệm vụ kiến thiết bóng vừa tìm kiếm cơ hội săn bàn.

Bình Dương lập cú đúp Siêu Cúp ảnh 2
Siêu Cúp thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên báo chí

Tốc độ trận đấu trong hiệp một chưa cao bởi nắng phương Nam mùa này khá gắt, nhưng có nhiều pha bóng phối hợp đẹp làm cầu trường sôi động.

Đội khách Hà Nội ACB tỏ ra không lép vế mà chơi ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà.

Pha bóng của đội khách ở phút 30 nói lên sự quyết tâm của họ, khi tiền đạo Tuấn Anh bay người đánh đầu chệch cột khung thành Bình Dương trong gang tấc.

Đặc biệt là sự tả xung hữu đột của tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương với những pha bóng kỹ thuật đã giúp đội khách có một thế trận tương đối cân bằng và gây hứng khởi nơi người hâm mộ mà hầu hết là cổ động viên của chủ nhà.

Không may cho đội khách, sau nhiều pha phòng thủ lăn xả thành công trước sự tấn công ồ ạt của chủ nhà, Hà Nội ACB bị thủng lưới ngay phút cuối cùng của hiệp một.

Bình Dương lập cú đúp Siêu Cúp ảnh 3

Tiền đạo Philani trong một pha thoát xuống tâng bóng qua khỏi tầm với của thủ môn Hà Nội ACB Đức Thắng, ghi bàn cho Becamex Bình Dương.

Tốc độ trận đấu trong hiệp hai được đẩy cao khi đội chủ nhà quyết định tăng tốc trong lúc đội khách buộc phải dâng lên để tìm kiếm bàn gỡ.

Trong thế không còn gì để mất, Hà Nội ACB ngoan cường vừa chống vừa công nhưng, lực bất tòng tâm, nhận thêm ba bàn thua nữa đều từ Kesley.

Chân sút Brazil nhập tịch Việt Nam này bùng nổ trong hiệp hai khi lập một hat-trick ở các phút 52, phút 78 và phút 88. Đây là một kỷ niệm ngọt ngào của tiền đạo này khi anh lập kỷ lục hai lần đoạt Siêu Cúp Quốc gia giải Báo Tiền Phong, và cả hai lần liên tiếp đều đoạt giải Cầu thủ xuất sắc, ghi tổng cộng năm bàn thắng.

Dù thua trận nhưng Hà Nội ACB cũng có những pha bóng làm khán giả Bình Dương phải hồi hộp khi Thành Lương sút phạt trực tiếp sạt xà ngang ở phút 54 và đặc biệt là pha độc diễn của anh ngay trước hàng thủ cao to của Bình Dương ở phút 70 dứt điểm chệch cột trong gang tấc, khép lại hy vọng của đội khách trong trận đấu này.  

Đến dự trận đấu có đồng chí Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF; ông Đoàn Công Huynh - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng BTC giải; ông Trần Quốc Tuấn - Tổng Thư ký VFF, đồng Trưởng BTC giải; ông Trần Đăng Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Sữa Hà Nội, đại diện nhà tài trợ. Về phía tỉnh Bình Dương có các ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Khắc Hiệp - Giám đốc Sở VH-TT-DL. Đặc biệt, trận đấu có sự hiện diện của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto trên khán đài danh dự.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.