Tiến tới Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2014 - Cúp Tiền Phong - THACO

Bình Dương quyết đoạt Siêu Cúp lần 3

HLV Lê Thụy Hải có đưa B.Bình Dương đến với danh hiệu Siêu Cúp thứ 3 trong lịch sử đội bóng?. Ảnh: VSI.
HLV Lê Thụy Hải có đưa B.Bình Dương đến với danh hiệu Siêu Cúp thứ 3 trong lịch sử đội bóng?. Ảnh: VSI.
TP - Sau khi giành chức vô địch V-League 2014 đầy ấn tượng, Becamex Bình Dương (B.BD) của HLV Lê Thụy Hải lại hụt chân ở Cup Quốc gia. Vì thế B.BD sẽ tung đội hình mạnh nhất trong trận Siêu Cúp Quốc gia gặp đội khách Hải Phòng trên sân Gò Đậu, để đạt mục tiêu giành Siêu Cúp mùa giải năm nay.

Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Cty Cổ phần thể thao - bóng đá Bình Dương nói về mục tiêu của B.BD ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2014: “Chúng tôi không đặt bất cứ mục tiêu nào nhưng đã đá bóng thì ai không muốn thắng. Các cầu thủ tự ý thức được làm gì để không phụ lòng cổ động viên (CĐV) nhà trong ngày khởi động mùa giải mới. Chúng tôi sẽ không bán vé để CĐV đến sân xem thoải mái”.

Chiều 19/12, trên sân Gò Đậu, đã diễn ra trận thi đấu tập huấn trước thềm Siêu Cup và mùa bóng mới 2015 giữa đội chủ nhà B.BD và đội Hà Nội T&T. Ở trận giao hữu trước đó, tại Trung tâm TDTT Thành Long (TPHCM), hai đội đã hòa với tỉ số 1-1.

Trong trận này, Hội CĐV bóng đá Bình Dương (BFFC) đã gặp gỡ GĐKT Lê Thụy Hải, HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn cùng toàn thể đội bóng B.BD, chúc toàn thể đội bóng thi đấu đạt thành tích tốt nhất tại Siêu Cup và mùa giải 2015. Các thành viên Ban điều hành của BFFC đã trao tặng các thành viên đội B.BD mỗi người 1 quả bóng có chữ ký của các thành viên đội bóng đất Thủ.

Trận đấu tập huấn diễn ra khá gay cấn và có rất nhiều bàn thắng. Hà Nội T&T mở tỉ số trước do công tiền đạo Gonzalo. Nhưng chỉ ít phút sau B.BD có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Tăng Tuấn.

Tiếp theo, B.BD liên tục ghi thêm 4 bàn thắng nâng tỉ số lên 5-1. Mở màn cho cơn mưa bàn thắng vào lưới thủ môn Dương Hồng Sơn là pha dứt điểm của Abass, Anh Đức, Công Vinh và Oseni trước khi Văn Quyết (Hà Nội T&T) ghi bàn ấn định kết quả trận đấu 2-5 nghiêng về đội chủ nhà B.BD.

Như vậy, sau hai lượt trận giao hữu trước trận Siêu Cúp, B.BD có được một trận hòa 1-1 và chiến thắng 5-2 trước Hà Nội T&T.

Được biết, trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa B.BD và Hải Phòng trên sân Gò Đậu ngày 27/12 tới, Công Vinh sẽ không thể góp mặt do bận tổ chức đám cưới cùng ca sĩ Thủy Tiên. Nhưng tân tiền đạo B.BD tin tưởng rằng với lợi thế sân nhà đồng đội của mình sẽ lên ngôi vô địch.

Một trụ cột khác vắng mặt là tiền vệ đội trưởng Tấn Tài. Hiện Tấn Tài đang ở quê nhà Khánh Hòa chữa trị chấn thương và anh cũng được lãnh đạo đội B.BD cho phép tập trung muộn. Cựu đội trưởng ĐTVN cũng rất lấy làm tiếc khi không được dự trận tranh Siêu Cup QG 2014.

B.BD đã quyết định đăng ký thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele vào suất ngoại binh nhập tịch duy nhất của đội bóng đất Thủ tham gia thi đấu tại mùa bóng 2015. Với quy định mỗi CLB chỉ được phép sử dụng 1 cầu thủ ngoại nhập quốc tịch Việt Nam tại V-League 2015 nên đội bóng đất Thủ chỉ giữ lại mỗi Quốc Thiện Esele (gốc Nigeria). 

Đây là một trong những cầu thủ góp công lớn vào chiến tích vô địch V-League 2014 của B.BD và nhận được sự tín nhiệm cao ở vị trí trấn giữ khung thành, hơn cả cựu tuyển thủ ĐTVN Bùi Tấn Trường và thủ thành số 3 là Nguyễn Minh Phong (chuyển về từ Đồng Nai).

B.Bình Dương đã hoàn thiện đội hình đáng mơ ước của họ với việc bổ sung hàng loạt ngôi sao như Oseni, Công Vinh, Michal Nguyễn, Xuân Thành, Xuân Luân. Ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia, B.BD chỉ đăng ký 2 ngoại binh Moses và Abass. Trong khi đó, chân sút vừa gia nhập CLB là Oseni sẽ phải ngồi ngoài.

Lãnh đạo CLB B.BD chưa công bố mức thưởng nếu đội nhà vô địch Siêu Cúp quốc gia. Đây có thể xem là động thái mà lãnh đạo B.BD giúp các cầu thủ thoải mái tinh thần để đá hay, đá đẹp nhằm tri ân CĐV.

B.BD quyết tâm thắng Hải Phòng ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia để có bước chạy đà hoàn hảo cho V-League 2015 dự báo đầy khó khăn này. 

MỚI - NÓNG