Đấu sớm vòng 8:

Bình Dương thảm bại, XM.HP thua trận đầu

Bình Dương thảm bại, XM.HP thua trận đầu
TP - Hai trận đấu sớm của vòng 8 V-League 2008 diễn ra chiều 7/3 đều có những diễn biến bất ngờ khi ĐT.LA hạ đo ván ĐKVĐ Bình Dương ngay tại sân khách Gò Đậu với tỷ số 3-0, còn XM.Hải Phòng đã hứng chịu thất bại đầu tiên khi bị ĐPM.NĐ vượt qua với tỷ số 2-1.
Bình Dương thảm bại, XM.HP thua trận đầu ảnh 1

Bình Dương không thể giành nổi 1 điểm, dù được chơi trên sân nhà. Ảnh: Tường Vũ

Gặp nhau trong hoàn cảnh cả hai đều vừa thua đau ở vòng trước, nên Bình Dương và ĐT.LA cùng rất khát khao có được chiến thắng để xua đi nỗi thất vọng.

Với lợi thế chủ nhà, Bình Dương là đội nhập cuộc ấn tượng hơn và nếu Vũ Phong không quá vô duyên trong các cơ hội ở các phút thứ 5 và 14, lẽ ra Bình Dương đã sớm có được bàn thắng.

Mải mê tấn công mà không ghi được bàn thắng, Bình Dương bất ngờ bị ĐT.LA chọc thủng lưới sau một pha tấn công khá đơn giản ở phút 36 và Tài Em là người đánh đầu tung lưới thủ môn Thế Anh sau đường chuyền cũng bằng đầu của Antonio trong vòng cấm.

Bị dẫn trước ngay trên sân nhà, Bình Dương buộc phải đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp hai nhưng trước một đối thủ bậc thầy về lối chơi phòng ngự phản công như ĐT.LA, đội chủ nhà hầu như không có nhiều cơ hội ghi bàn thật sự rõ rệt.

Không những thế, Bình Dương còn để thua thêm bàn nữa ở phút 69, khi Quang Thanh truy cản trái phép từ phía sau với Tài Em trong vòng cấm ở một tình huống phản công nhanh. Penalty cho ĐT.LA và Antonio đã chiến thắng thủ môn Thế Anh để nhân đôi cách biệt tỷ số cho đội khách.

Thế trận trên sân tiếp tục không có gì thay đổi trong nửa cuối hiệp hai, khi các pha phản công nhanh của ĐT.LA tỏ ra cực kỳ nguy hiểm, còn Bình Dương dù đã chơi với ba tiền đạo nhưng vẫn không sao tìm được lối vào khung thành thủ môn Santos.

Với trận thua này, ngôi đầu bảng của XM.HP đang bị lung lay dữ dội vì chỉ cần giành thắng lợi ở lượt trận còn lại của vòng 8 diễn ra vào chiều 9/3, TMN.CSG hoặc Thể Công sẽ tiến chiếm vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng mà hiện XM.HP tạm nắm giữ.

Bi kịch của đội chủ nhà được ấn định đúng vào những giây cuối cùng, khi sức trẻ của cầu thủ mới vào sân thay người Minh Trí đã buộc đội trưởng Bình Dương phải phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm ở một pha phản công nhanh của ĐT.LA. Lại là penalty và đến lượt thủ môn Santos đánh bại người đồng nghiệp Thế Anh để ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT.LA.

Trước khi đến làm khách tại Nam Định, XM.HP đã có một kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ ở sân Thiên Trường, bởi mới chỉ hơn 1 tháng trước, tại đây, đội bóng đất Cảng đã bị TCDK.SLNA vượt qua ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Thế nhưng, lần trở lại này của XM.HP vẫn không có gì thay đổi, khi họ tiếp tục phải ra về với nỗi buồn bại trận.

Xét diễn biến trên sân ở hiệp một, cục diện diễn ra tương đối cân bằng nhưng ĐPM.NĐ là đội bóng chơi sắc sảo hơn ở giữa sân và điều này đã mau chóng mang lại sự khác biệt. Ngay ở phút 24, ĐPM.NĐ đã cụ thể hoá ưu thế của mình bằng bàn thắng do công của Darlinton và tới phút 41, đến lượt Đức Dương nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐPM.NĐ.

Trong khi đó, dù rất nỗ lực nhưng XM.HP chơi khá bế tắc và hầu như chỉ tấn công bằng cách rót bóng bổng vào vòng cấm ĐPM.NĐ. Chỉ đến những phút cuối hiệp hai, khi ĐPM.NĐ lùi quá sâu về phần sân nhà, XM.HP mới có những tình huống thực sự nguy hiểm,nhưng họ chỉ một lần duy nhất thành công với pha ghi bàn ở phút 82 của Elenildo.

Trong gần 10 phút ít ỏi còn lại, XM.HP còn có thêm một cơ hội nữa ở phút 87 nhưng Ngọc Thanh lại không thành công trong tình huống dứt điểm ở góc hẹp.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.