Bình Dương thắng CLB Hàn Quốc khi hơn hai người

Anh Đức hai lần lập công từ chấm 11 mét giúp đội nhà thắng trận. Ảnh: Đức Đồng.
Anh Đức hai lần lập công từ chấm 11 mét giúp đội nhà thắng trận. Ảnh: Đức Đồng.
Thi đấu hơn hai người và được hưởng hai quả phạt đền, đội đương kim vô địch V-League đã đánh bại Jeonbuk với tỷ số 3-2 trong lượt trận thứ bốn, bảng E AFC Champions Leagues 2016.

Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Anh Đức lập cú đúp từ chấm phạt đền, bàn còn lại được ghi do công Nsi. Trong khi đó, hai bàn của đội khách đến từ Lee Jong-ho  và Han Gyo-won.

Trận này trong danh sách đăng ký thi đấu của Bình Dương không có Công Vinh, với lý do chấn thương. 

Mùa trước, Jeonbuk từng thắng Bình Dương 3-0 trên sân nhà và hoà 1-1 ở sân Gò Đậu. Còn ở lượt đi mùa này, họ đánh bại đại diện của Việt Nam với tỷ số 2-0. Tự tin vào sức mạnh ấy, nhà đương kim vô địch K-League không mang sang thành phần mạnh nhất. Và đây có vẻ như là quyết định sai lầm.

Đội bóng xứ Hàn không tạo được sự vượt trội trận này. Khi thế trận đang ngang ngửa, phút 12 Kim Shin-shook để bóng chạm tay trong vòng cấm, đem đến cho Bình Dương quả phạt đền. Thủ quân Anh Đức tận dụng thành công, mở tỷ số trận đấu.

Đội bóng từng vô địch AFC Champions League sau bàn thua đã chuyển sang chơi tấn công dữ dội hơn. Đến phút 27, họ cũng có được bàn gỡ hoà 1-1 nhờ công Lee Jong-ho, sau cú dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Một phút sau, khi các cầu thủ Bình Dương chưa kịp chỉnh đốn sau bàn thua, đội bóng xứ Hàn ghi thêm bàn thứ hai. Lần này, Gyo-Won Han dùng tốc độ loại bỏ hàng thủ chủ nhà cùng thủ môn Tấn Trường rồi sút bóng vào lưới trống.

Hai bàn thua nhanh không làm Bình Dương lung lay, trong khi đối thủ có ý định chơi chậm để bảo toàn lợi thế. Trong thế trận chủ động và tấn công liên tục, phút 37 Nsi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng pha xử lý khéo léo và dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm.

Bình Dương thắng CLB Hàn Quốc khi hơn hai người ảnh 1

Thế trận xoay chiều khi đội bóng Hàn Quốc liên tiếp bị đuổi hai người ở cuối trận. Ảnh: Đức Đồng.

Hiệp hai, cả hai đội chơi thận trọng và khoảng nửa đầu trôi qua mà không có nhiều pha bóng đáng kể. Thế trận chỉ thực sự sôi động trở lại khi phút 79, Kim Chang-soo phạm lỗi với Tấn Tài ở giữa sân, nhận thẻ vàng thứ hai.

Lợi thế hơn người giúp Bình Dương dễ dàng hơn trong việc triển khai tấn công. Đến phút 86, hậu vệ Kim Hyung-il phạm lỗi trong vòng cấm với Han Seung-yeop, ngoại binh của Bình Dương. Cầu thủ này bị thẻ đỏ trực tiếp, còn chủ nhà được quả phạt đền thứ hai.

Anh Đức lần thứ hai đánh lừa thủ môn Jeonbuk để ấn định tỷ số 3-2. Đây cũng là bàn thứ bốn của tiền đạo này sau bốn lượt trận ở AFC Champions League năm nay, trong đó có ba quả phạt đền.

Với kết quả này, Bình Dương đã có bốn điểm và nuôi hy vọng đi tiếp, dù rất nhỏ. Họ hiện tại đứng cuối bảng trong khi Jeonbuk có sáu điểm và đang dẫn đầu. Ở hai lượt tiếp theo, Bình Dương lần lượt tiếp FC Tokyo và làm khách trước Jiangsu Suning.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG