Bình Dương vô địch V-League 2007 trước 4 vòng

Bình Dương vô địch V-League 2007 trước 4 vòng
TP - B.Bình Dương đã đăng quang trước bốn vòng đấu đúng như kế hoạch để “ẵm” gần 6 tỷ đồng tiền thưởng từ các nhà tài trợ.

Ngôi vô địch đã sớm hiện ra trước mắt các cầu thủ và khán giả sân Gò Đậu khi Philani mở điểm bằng cú đánh đầu chuẩn xác ngay phút thứ năm.

Chín phút sau, cũng từ một pha đánh đầu, trung vệ Bruno san bằng tỷ số cho đội khách. Đội khách bất ngờ vượt lên ở phút 19 do công của Sarayoot sau một pha phản công.

Mãi tới phút 75, đội chủ sân mới có bàn gỡ 2-2 nhờ công của tiền đạo mới vào sân Kesley. Ba phút sau, Bình Dương vượt lên dẫn 3-2 nhờ pha đệm bóng cận thành của Amaobi.

Chiến thắng 4-2 cùng ngôi vô địch mùa bóng 2007 đến với Bình Dương ở phút 90+3 với pha đột phá rồi tung cú sút cực mạnh từ cánh trái của Amaobi.

Hòa Phát.HN - H.Thanh Hóa: 2-1

Không khó hiểu khi đội chủ nhà đang khát điểm có bàn thắng ở phút 21 do công của Ánh Cường.

Cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà vào phút bù giờ hiệp một với pha lập công của Hồng Việt.

Đội khách “gỡ thể diện” bằng bàn thắng từ chấm 11m của Tiến Thành ở phút 82.

Bình Dương vô địch V-League 2007 trước 4 vòng ảnh 1

Hòa Phát HN đã giành được ba điểm quý giá trước H.Thanh Hóa - Ảnh: Phạm Yên

ĐPM.Nam Định - Đồng Tháp: 1-0

Không cần quá nỗ lực, đội chủ nhà cũng đủ sức ngăn chặn những nỗ lực của các cầu thủ khách đang ở thế cùng đường.

Và bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện ở phút 26 sau pha đánh đầu chuẩn xác của Emmanuel.

K.KH - TMN.CSG: 1-1

Đội chủ nhà sớm có bàn dẫn trước ngay phút thứ 7 sau cú sút phạt của Thiện Hảo.

Xếp hạng sau vòng 22

1. B.Bình Dương (48 điểm)
2. HA.GL (35)
3. ĐT.LA (34)
4. Đà Nẵng (33)
5. P.Bình Định (32)
6. ĐPM.Nam Định (31)
7. H.Thanh Hóa (31)
8. TMN.CSG (28)
9. TCDK.SLNA (27)
10. HN.ACB (27)
11. Hòa Phát.HN (26)
12. K.Khánh Hòa (25)
13. Đồng Tháp (19)
14. H.Huế (18).

Phút cuối cùng của trận đấu, Minh Chuyên đã có pha đánh đầu đẹp mắt mang lại 1 điểm quý giá cho Thép-Cảng.

H.Huế - HN.ACB: 2-3

Đội chủ nhà bị thủng lưới trước ở phút 37 sau cú sút của Mbabazi. Chỉ hai phút sau, Thành Lương đã nhân đội cách biệt cho đội bóng Thủ đô với pha đột phá qua cả hàng thủ H.Huế.

Phút 42, Opara rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội nhà với pha đệm bóng cận thành. Tới phút 73, Mbabazi một lần nữa đưa HN.ACB vượt lên dẫn 3-1.

Đội bóng cố đô chỉ tìm được bàn rút ngắn xuống 2-3 ở phút 87 nhờ công của Opara từ chấm 11m sau khi Folorunso bị phạm lỗi trong vòng cấm.

TCDK.SLNA - Đà Nẵng: 1-1

Đội chủ nhà có sự trở lại của đội trưởng Huy Hoàng sau khi bình phục chấn thương trước dự kiến nhưng lại sớm chịu thiệt thòi ở hàng thủ khi trung vệ Minh Đức bị chấn thương nặng sau một pha va chạm trên sân và phải vào thẳng bệnh viện cấp cứu.

Chẩn đoán ban đầu cho biết Minh Đức bị trật khớp vai trái và có thể phải nghỉ một thời gian.

Phút 51, từ quả đá phạt của Công Vinh, Toledo đệm bóng đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Đến phút 69, Văn Mẹo giúp đội khách Đà Nẵng lấy lại một điểm với pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chính xác. 

MỚI - NÓNG