Bình Dương vươn lên đầu bảng

Các cầu thủ Bình Dương tràn đầy cơ hội đăng quang sau khi tận dụng thành công cú sảy chân của Hà Nội T&T để vươn lên ngôi đầu. Ảnh: VSI
Các cầu thủ Bình Dương tràn đầy cơ hội đăng quang sau khi tận dụng thành công cú sảy chân của Hà Nội T&T để vươn lên ngôi đầu. Ảnh: VSI
TP - Chiều qua (20/7), B.Bình Dương tiếp đội cuối bảng An Giang và với 3 điểm giành được họ đã soán ngôi đầu bảng của Hà Nội T&T.

B.Bình Dương tái ngộ đội chót bảng An Giang mà lượt đi họ từng thắng dễ đến 4-1. Trận lượt về này cũng không có gì bất ngờ khi chủ nhà lại tiếp tục thắng đậm 3-0 bởi phong độ ổn định của các tuyển thủ quốc gia lẫn ngoại binh và cầu thủ nhập tịch.

Những ngày World Cup cũng là lúc B.Bình Dương lặng lẽ đua nước rút với ba trận thắng, một hòa để xếp sau Hà Nội T&T. Họ còn đoạt luôn vé vào chung kết Cúp Quốc gia và tham vọng đoạt cú đúp mùa này đã gần kề sau 5 năm mong đợi.

HV An Giang, gần như không tiềm ẩn mối nguy ngại nào, dù về mặt lý thuyết, đội bóng miền Tây Nam bộ đang bị dồn vào thế chân tường, tức buộc phải phản kháng. Chiến thắng của Bình Dương cũng có nghĩa là HV An Giang sẽ cầm chắc suất đi “play-off” với người láng giềng XSKT Cần Thơ (đội xếp thứ 3 giải hạng Nhất 2014).

Phút thứ 8, Trọng Hoàng mở tỷ số cho B.Bình Dương sau sai lầm của trung vệ Duy An bên phía đội khách, Trọng Hoàng đã cướp được bóng và mở tỷ số. Phút 18, Abass Dieng nhân đôi cách biệt do chính Trọng Hoàng là người chuyền bóng cho Abass nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, B.Bình Dương chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu và bảo toàn lực lượng cho những trận đấu cuối cùng bằng việc để cho các trụ cột như Anh Đức, Trọng Hoàng, Huỳnh Kesley ra nghỉ. Dù vậy, đội bóng đất Thủ vẫn là người nắm giữ thế trận trên sân. Tạo ra thêm nhiều cơ hội khác nhưng phải đến những phút đá bù giờ của trận đấu, lại Abass Dieng ấn định tỷ số 3-0 cho chủ nhà Bình Dương.

Với việc Hà Nội T&T bị SLNA cầm chân với tỷ số 1-1, B.Bình Dương vượt qua HV An Giang và họ giành 42 điểm sau 21 vòng đấu, chính thức soán ngôi đầu bảng với 1 điểm dẫn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Còn HV An Giang có một hàng công tệ nhất V-League 2014. Trước ứng viên số 1 cho chức vô địch như B.Bình Dương, HV An Giang gần như không có cơ hội nào và bắt đầu chìm sâu.

Hai trận còn lại ở lượt đấu muộn, bốn đội bóng đều nằm an toàn ở nhóm giữa sẽ thoải mái hơn bởi họ không thể xuống hạng và càng khó ngoi lên tốp đầu.

Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp đội khách Quảng Nam. Không bất ngờ khi ngay phút thứ 6, Đinh Thanh Trung mở tỷ số cho QNK Quảng Nam. Phút 30, Henry Kisekka nhân đôi cách biệt cho đội khách. Phút 41, Hồ Ngọc Luận gỡ 1-2 cho chủ nhà HAGL và đó cũng là tỷ số trận đấu. Thêm một trận thua thất vọng nữa của HAGL.

Trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh tiếp Đồng Nai đã cạn động lực. Tiền đạo mới lên tuyển Nguyễn Hải Anh mở tỷ số cho Đồng Nai ở phút 12, nhưng sau đó chủ nhà Than Quảng Ninh đã ghi liên tiếp 5 bàn thắng do công của Vũ Minh Tuấn, Sunday Emmanue (2 bàn), Uche (lập một cú đúp) và cuối trận Đồng Nai mới gỡ được 2 bàn đều do công của tiền đạo Gomez để thua chung cuộc 3-5.

Điều đáng nói là lượt đấu vòng 21 có nhiều lời ca thán liên quan đến trọng tài và HLV. SLNA ca thán trọng tài về quả penalty cho Hà Nội T&T hưởng từ đầu trận, cổ động viên đội Hải Phòng “dọa giết” trọng tài sau khi thua SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng bằng quả penalty ở phút bù giờ, còn trên sân Tân An thì có những thông tin trái chiều liên quan đến HLV Mai Đức Chung nổi tiếng hiền lành có va chạm với một cổ động viên của chủ nhà ĐTLA.

Xếp hạng sau vòng 21: 1. B.Bình Dương (19 trận, 42 điểm); 2. Hà Nội T&T (19t, 41đ); 3. Thanh Hóa (19t, 36đ); 4. SHB Đà Nẵng (19t, 35đ); 5. SLNA (19t, 31đ); 6. Than QN (19t, 23đ); 7. Đồng Nai (19t, 22đ); 8. QNK Quảng Nam (19t, 22đ); 9. HAGL (19t, 18đ); 10. Hải Phòng (19t, 17đ); 11. ĐTLA (19t, 17đ); 12. HV An Giang (19t, 12đ)

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.