Binh hùng, tướng mạnh Hà Nội T&T tới Ninh Bình

Binh hùng, tướng mạnh Hà Nội T&T tới Ninh Bình
TP - Đội bóng thủ đô thể hiện quyết tâm đoạt Siêu cúp Quốc gia 2013 để lấy may khi mang đội hình mạnh nhất tới Ninh Bình. Phải làm khách trước đối thủ nhiều duyên nợ, Hà Nội T&T vẫn tỏ ra đầy tự tin.

> Siêu cúp làm nóng trời đông Hà Nội
> Siêu Cup 2013 lần đầu tổ chức tại Ninh Bình

Các cầu thủ Hà Nội T&T rất muốn lần thứ hai được ăn mừng chiến thắng ở trận Siêu cúp. ảnh: VSI
Các cầu thủ Hà Nội T&T rất muốn lần thứ hai được ăn mừng chiến thắng ở trận Siêu cúp. ảnh: VSI.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Hà Nội T&T đã tập trung trở lại từ hồi tháng 10 vừa qua. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, HLV trưởng CLB Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng cho biết: “Công tác chuẩn bị của chúng tôi tới thời điểm hiện tại cơ bản đã hoàn tất. Siêu cúp Quốc gia là trận đấu mở đầu mùa giải, mang ý nghĩa kích thích tinh thần đối với các cầu thủ. Mục tiêu năm nay của Hà Nội T&T là bảo vệ thành công chức vô địch V.League. Chúng tôi vì vậy hy vọng việc giành chiến thắng ở trận Siêu cúp sẽ khiến các cầu thủ hưng phấn hơn khi vào giải. Đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng”.

“Có nhiều trận Ninh Bình thi đấu rất tốt, nhưng nhiều trận lại “xịt”. Tôi hy vọng là khi gặp Hà Nội T&T, họ lại “xịt” nữa thì tốt”-HLV Phan Thanh Hùng đánh giá đối thủ ở trận tranh Siêu cúp QG sắp tới.

Kết thúc mùa giải 2013, Hà Nội T&T đã chia tay trung vệ kỳ cựu Gonzalo. Để bổ sung cho hàng thủ đã bắt đầu yếu đi, HLV Phan Thanh Hùng cho biết đội đã đưa về thêm 3 ngoại binh, gồm: trung vệ Goran (Croatia), trung vệ Samni (Australia) và tiền vệ Hector, từng thi đấu nổi bật trong màu áo CLB SLNA. Đội cũng hoàn thành thủ tục nhập tịch cho tiền đạo Samson. Cựu cầu thủ CLB Đồng Tháp sẽ mang tên mới là Hoàng Vũ Samson.

Theo điều lệ Siêu cúp, mỗi đội bóng chỉ được thi đấu với 2 ngoại binh. Như vậy, nếu tính cả Samson, HLV Phan Thanh Hùng có thể chơi với 3 “Tây” trong trận đối đầu với The Vissai Ninh Bình. Ông Hùng cũng cho biết, sẽ mang cả 3 tân binh đến sân Ninh Bình để ra mắt. Đây cũng là dịp để BHL đội bóng kiểm tra lại năng lực thực sự của các cầu thủ ở một trận đấu chính thức.

Mặc dù được đánh giá cao hơn so với XM The Vissai Ninh Bình, HLV Phan Thanh Hùng vẫn tỏ ra cẩn trọng khi đánh giá về đối thủ. “Tôi không nghĩ XM The Vissai Ninh Bình là đội bóng yếu. Chúng tôi đã nhiều lần thi đấu với họ. Kết quả có cả thắng, hoà và thua. Ninh Bình có nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình, và lứa cầu thủ trẻ của họ cũng thi đấu rất tốt.

“Về lực lượng thực ra Ninh Bình không thua kém mấy đội. Tuy nhiên, điểm yếu của họ có lẽ là không duy trì được phong độ ổn định. Có nhiều trận Ninh Bình thi đấu rất tốt, nhưng nhiều trận lại “xịt”. Tôi hy vọng là khi gặp Hà Nội T&T, họ lại “xịt” nữa thì tốt”-HLV Phan Thanh Hùng vui vẻ đánh giá.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, ở thời điểm hiện tại rất khó đánh giá chính xác thực lực của The Vissai Ninh Bình. Lý do bởi đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có khá nhiều thay đổi về cả lực lượng so với mùa giải trước. “Các đội bóng đều có những điều chỉnh nhất định qua mỗi mùa giải. Ninh Bình thì như tôi đã nói ở trên, rất khó nắm bắt họ qua từng trận đấu. Dĩ nhiên cá nhân tôi vẫn tin rằng, Hà Nội T&T có thể đánh bại họ nếu các cầu thủ của chúng tôi thi đấu đúng phong độ. Nhưng thắng được The Vissai Ninh Bình cũng sẽ rất vất vả chứ không dễ”-ông Hùng nói.

Kể từ khi tập trung trở lại vào tháng 10 vừa qua, Hà Nội T&T vẫn luyện tập tại Hà Nội. Theo kế hoạch, ngày 3/1 tức là chỉ trước trận tranh Siêu cúp một ngày, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mới hành quân tới Ninh Bình. “Từ Hà Nội tới Ninh Bình không quá xa. Chúng tôi cũng đã nhiều lần thi đấu tại đây nên không còn lạ gì. Tôi cho rằng chỉ cần một ngày nghỉ ngơi cũng đủ để chuẩn bị cho trận đấu. Dĩ nhiên, phải thi đấu trên sân khách cũng là một bất lợi của Hà Nội T&T. Nhưng tôi tin các cầu thủ của mình đủ sức vượt qua”-HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG