'Binh lực' Barca quyết đấu với M.U ở Champions League

Lionel Messi và các đồng đội sẵn sàng làm khách của M.U
Lionel Messi và các đồng đội sẵn sàng làm khách của M.U
TPO - Tối 8/4, Barcelona đã công bố danh sách 22 cầu thủ sẽ hành quân đến Manchester tham dự trận đấu với M.U ở lượt đi tứ kết Champions League.

Rạng sáng ngày 10/4 tới, Barcelona sẽ đá trận lượt đi vòng tứ kết Champions League với M.U tại Old Trafford. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội và không bất ngờ khi họ đều cố gắng sử dụng những ngôi sao sáng giá nhất đang có.

Tối 8/4, HLV Ernesto Valverde đã công bố danh sách 22 cầu thủ Barca hành quân đến Manchester, trong đó đáng chú ý nhất là sự trở lại của Ousmane Dembele. Tiền đạo cánh người Pháp dính chấn thương gân kheo ở trận Barca thắng Lyon 5-1 vào ngày 13/3 và vắng mặt suốt từ đó đến nay.

Theo thông báo của Barcelona, Ousmane Dembele được điền tên theo đội cho dù chưa trải qua cuộc kiểm tra y tế cuối cùng. Như vậy, khả năng tiền đạo 21 tuổi này trở lại thi đấu trước M.U không cao.

Ngoài Dembele, danh sách của Barcelona còn có sự xuất hiện bất ngờ khác là Jean-Clair Todibo, người không được đăng ký thi đấu ở Champions League trước đó. Hậu vệ 19 tuổi này vừa chuyển đến Camp Nou vào tháng 1 vừa qua và chưa có cơ hội ra mắt Barca.

Ngoài hai cái tên gây chú ý trên, Barcelona có đủ lực lượng mạnh nhất, bao gồm các siêu sao tấn công như Lionel Messi, Luis Suarez và cả “bom xịt” Coutinho, người được đồn đoán trở lại Anh rất nhiều trong thời gian qua.

Theo kế hoạch, Barcelona sẽ bay đến Manchester vào sáng thứ 3 và tập luyện tại Old Trafford vào lúc 18h00 cùng ngày, theo giờ địa phương.

'Binh lực' Barca quyết đấu với M.U ở Champions League ảnh 1 Danh sách cụ thể của Barcelona
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.