Bình yên trở lại với Wimbledon

Bình yên trở lại với Wimbledon
TP - Sự bình yên trở lại với Wimbledon 2013 khi các tay vợt được xếp hạt giống đều có chiến thắng thuyết phục.

> Ngày điên rồ của Wimbledon: Chất lượng sân có vấn đề?
> Chấn thương - nỗi ám ảnh của các tay vợt tại Wimbledon 2013

Serena Williams tiếp tục con đường bảo vệ ngôi vương. ảnh: GETTY IMAGES
Serena Williams tiếp tục con đường bảo vệ ngôi vương. ảnh: GETTY IMAGES.

Đầu tiên phải kể đến chiến thắng của hạt giống nữ số 1 Serena Williams. Tay vợt từng 5 lần đăng quang Wimbledon dễ dàng đánh bại Caroline Garcia với tỷ số các set là 6-3 và 6-2.

Williams cũng đánh bại Garcia tại vòng hai giải French Open tháng trước. Như vậy, cây vợt 31 tuổi người Mỹ đang có những bước tiến vững chắc, nâng thành tích lên 33 trận thắng liên tiếp và tràn trề bảo vệ chức vô địch Wimbledon khi mà hai đối thủ lớn nhất là Maria Sharapova và Victoria Azarenka đều rời cuộc chơi trước đó.

Đối thủ tiếp theo của Williams là tay vợt 42 tuổi Kimiko Date-Krumm, tay vợt lớn tuổi nhất có mặt tại vòng ba Wimbledon. Date-Krumm đánh bại Alexandra Cadantu của Rumani với tỷ số các set 6-4, 7-5 để tiếp tục nuôi giấc mơ lập lại thành tích năm 1996, khi lần đầu tiên tham dự Wimbledon, nhưng cô lọt vào tới bán kết.

Sau những rắc rối trước đó với 7 tay vợt phải bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương, mọi việc đang trở lại bình thường trên các sân đấu ở All England Club. Cũng như Williams, á quân năm trước Agnieszka Radwanska có chiến thắng chóng vánh 6-1 và 6-3 trước tay vợt Pháp Mathilde Johansson. Còn hạt giống số 6 người Trung Quốc Li Na đánh bại Simona Halep của Rumani với tỷ số các set 6-2, 1-6 và 6-0. Các hạt giống khác đều giành chiến thắng là Roberta Vinci (hạt giống số 11) và Samantha Stosur (hạt giống số 14).

Tương tự ở giải đơn nam, sau thất bại sốc của Nadal và Federer cũng như sự rút lui trong chấn thương của Tsonga, các tay vợt hạt giống đều thi đấu khá thành công. Lần lượt hạt giống số 7 Tomas Berdych và số 8 Juan-Martin Del Potro đều giành quyền đi tiếp. Á quân năm 2010 Berdych đánh bại Daniel Brands của Đức với tỷ số các set 7-6 (6), 6-4, 6-2. Del Potro vượt qua tay vợt Canada Jesse Levine với tỷ số các set 6-3, 7-6 (7), 6-3. Sau đó, đến lượt hạt giống số 1 Novak Djokovic đánh bại Bobby Reynolds với các set 7-6, 6-3 và 6-1.

Vòng hai đơn nam chứng kiến thêm hai tay vợt phải rút lui giữa chừng là Michael Llodra bị chấn thương hông và Paul-Henri Mathieu. Như vậy, đã có 9 tay vợt rời giải vì chấn thương, phá vỡ kỷ lục 8 tay vợt chia tay giải vì chấn thương của Wimbledon 2008. Kỷ lục này ngang bằng với kỷ lục của giải US Open 2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG