BLV Vũ Quang Huy dự đoán thế nào trận Hà Nội-HAGL?

Vắng Đình Trọng, hàng phòng ngự CLB Hà Nội sẽ rất vất vả với Văn Toàn.
Vắng Đình Trọng, hàng phòng ngự CLB Hà Nội sẽ rất vất vả với Văn Toàn.
TPO - 19h hôm nay 6/6, CLB Hà Nội sẽ tiếp HAGL ở trận đấu tâm điểm vòng 3 LS V-League 2020. Cơ hội đội chủ nhà đang được đánh giá cao hơn nhưng HAGL dự báo có thể khiến Hà Nội gặp nhiều khó khăn.  

Hà Nội rất mạnh ở hàng tấn công với những cái tên như Quang Hải, Văn Quyết, Thành Lương hay Pape Omar, Hùng Dũng... Nhưng so với các mùa giải trước, hệ thống phòng ngự của đội chủ sân Hàng Đẫy đang gặp vấn đề. Vắng Duy Mạnh, Đình Trọng và cả Đoàn Văn Hậu, HLV Chu Đình Nghiêm phải sử dụng những cái tên mới như Đinh Tiến Thành hay Việt Anh.

Chỉ sau 2 trận đầu tiên ở V-League, hàng thủ Hà Nội đã thủng lưới tới 5 bàn, 3 trong số đó trước Quảng Ninh. Đó là một kết quả khá xấu với đội bóng của bầu Hiển. Trong khi đó, HAGL theo đánh giá của BLV Vũ Quang Huy, đã có sự cải thiện đáng kể hàng thủ.

“HAGL đã có tiến bộ ở mùa giải năm nay, điểm yếu hàng thủ của họ cũng được củng cố. Theo tôi HAGL sẽ có trận đấu tốt hơn so với các năm trước trên sân Hàng Đẫy. Nhưng Hà Nội già dặn hơn nên HAGL sẽ khó giành điểm”-BLV Vũ Quang Huy cho biết. Theo BLV Vũ Quang Huy, Hà Nội thiếu Duy Mạnh và Đình Trọng nên có thể “lấy công bù thủ”.

BLV Vũ Quang Huy dự đoán thế nào trận Hà Nội-HAGL? ảnh 1 Tuấn Anh hay Quang Hải sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu tối nay giữa HAGL và Hà Nội?

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc đánh giá, CLB Hà Nội vẫn là bên có nhiều cơ hội chiến thắng hơn so với HAGL. Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho rằng Hà Nội sẽ không dễ để thắng như trước. Lý do bởi cầu thủ HAGL sau 5 năm thi đấu V-League đã nhiều kinh nghiệm hơn. Hàng phòng ngự đội khách cũng được củng cố với sự góp mặt của trung vệ Memovic.

Ông Phúc cũng cảnh báo hàng thủ CLB Hà Nội phải cẩn trọng với Văn Toàn bởi anh có tốc độ rất tốt. “Nếu chơi tập trung và đúng phong độ, CLB Hà Nội có thể thắng. Tôi nghĩ rằng HAGL sẽ rất khó để đánh bại Hà Nội nhưng nếu cố gắng, họ có thể giành điểm”-HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá.

MỚI - NÓNG