BLV Vũ Quang Huy 'hiến kế' trận U23 Việt Nam gặp Syria

BLV Vũ Quang Huy dự đoán U23 Việt Nam sẽ chiến thắng.
BLV Vũ Quang Huy dự đoán U23 Việt Nam sẽ chiến thắng.
TP - BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy “hiến kế”, gặp Syria ở lượt trận cuối bảng D VCK U23 châu Á chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ cần là “chính mình” như hai trận đấu vừa qua thì khả năng giành vé vào tứ kết là rất cao.

Cục diện bảng D tại VCK U23 châu Á trở nên vô cùng kịch tính bởi cơ hội giành vé vào vòng tứ kết đang mở với tất cả 4 đội bóng. Chiến thắng bất ngờ 1-0 trước U23 Úc đã khiến U23 Việt Nam từ vị trí đội yếu nhất bảng có nhiều cơ hội đi tiếp. Ở trận đấu chiều nay, nếu thắng Syria, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ nghiễm nhiên đoạt vé vào tứ kết. Trường hợp hoà, U23 Việt Nam vẫn có “cửa” đi tiếp nếu U23 Úc không thắng được Hàn Quốc.

Theo BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy, U23 Syria được đánh giá cao hơn, nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng, chỉ cần các cầu thủ “là chính mình” như trong hai trận đấu trước. “Về mặt chuyên môn, đội tuyển U23 Syria vẫn nhỉnh hơn U23 Việt Nam, nhưng chúng ta có lợi thế về mặt tâm lý. Thầy trò HLV Park Hang Seo vừa trải qua hai trận đấu tốt trước các đối thủ mạnh là Hàn Quốc và Úc nên tinh thần đang lên rất cao.

Chúng ta cần phát huy điều này, nhưng cũng cần có một độ lạnh nhất định. Tôi rất vui khi nghe Xuân Trường trả lời giới truyền thông rằng đã “quên đi chiến thắng trước U23 Úc để tập trung 100% sức lực cho trận đấu với Syria”.

Tâm lý tốt và lối chơi ổn định quyết định rất nhiều. Với “tầm” của mình, tôi tin rằng, HLV Park Hang Seo có thể giúp các học trò phát huy tinh thần, duy trì lối chơi chặt chẽ, giúp các cầu thủ thi đấu bớt cảm tính như người ta thường nói là ra sân với “trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Về phía Syria, dù được đánh giá cao hơn, nhưng thông thường bóng đá Tây Á không mấy ổn định, thiếu kiên nhẫn. Đây cũng là một lợi thế đối với chúng ta”.

Trước nhiều ý kiến cho rằng U23 Việt Nam đá “không đẹp” khi “dựng xe bus hai tầng”, BLV Vũ Quang Huy cho biết: “Đá với đối thủ trên tầm, điều chúng ta cần là kết quả tốt. Đây không phải giải Đông Nam Á, đây là đấu trường châu lục. Bất kỳ đội bóng nào muốn tiến xa thì phải thích ứng được với nhiều lối chơi, chiến thuật khác nhau.

Đá đẹp mà thua mãi thì nghĩa lý gì? Theo tôi, U23 Việt Nam cần kiên định với lối chơi của mình. Chúng ta nên nhập cuộc thận trọng như hai trận đấu trước, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Tôi dự đoán kết quả 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam”.

MỚI - NÓNG