BLV Vũ Quang Huy 'hiến kế' trận Việt Nam gặp Campuchia

BLV Vũ Quang Huy 'hiến kế' trận Việt Nam gặp Campuchia
TPO - BLV Vũ Quang Huy cho rằng, trước Campuchia được đánh giá thấp hơn và đã bị loại, chiến thắng gần như nằm chắc trong tay thầy trò ông Park Hang Seo. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn cần cẩn trọng ở trận đấu này.

Vào 19h30 tối nay trên sân Hàng Đẫy, ĐT Việt Nam sẽ tiếp Campuchia ở loạt trận cuối cùng của bảng A AFF Cup 2018. BLV Vũ Quang Huy đánh giá: "Việt Nam ở cửa trên so với đối thủ và sẽ là một chiến thắng dễ dàng cho thầy trò HLV Park Hang- seo nếu các cầu thủ chơi đúng sức. Thậm chí, ông Park có thể cất bớt một số cầu thủ trụ cột đã nhận thẻ vàng hoặc đang quá tải lên băng ghế dự bị. Với mật độ 4 ngày/trận thì chắc chắn có nhiều cầu thủ cần nghỉ ngơi. Đây cũng là cơ hội không thể tốt hơn để các cầu thủ trẻ, xông xáo như Hùng Dũng, Đức Chinh... ra sân để thể hiện mình".

Thống kê cho thấy, Campuchia cũng là đối thủ ưa thích nhất của tuyển Việt Nam ở đấu trường khu vực. Chúng ta toàn thắng trong cả bảy lần đối đầu gần nhất và trút vào lưới đối thủ tới 36 bàn, trong đó có những chiến thắng hủy diệt như 9-1 hay 9-2. Dù vậy, BLV Vũ Quang Huy cho rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn phải thận trọng ở trận đấu này.

"Campuchia là đội bóng thi đấu khá quyết tâm. Dù đã bị loại nhưng tâm lý sẽ không "buông" và thậm chí là đá rắn. Chúng ta phải có những tính toán cần thiết để đảm bảo được lực lượng cho chặng đường còn dài phía trước. Theo tôi, trận này ĐT Việt Nam cứ đá với tâm thế cửa trên, nhập cuộc chủ động, gây sức ép để chiếm ưu thế, nhưng không cần quá nôn nóng, vội vàng. Nếu có bàn thắng rồi thì hiệp 2 có thể tung các cầu thủ trẻ vào sân. Tôi dự đoán Việt Nam thắng 3-0 trước Campuchia". 

Cũng theo BLV Vũ Quang Huy, ĐT Việt Nam đang phải đối mặt với "bài toán" ở hàng tiền vệ. "Từ đầu giải, nhiều ý kiến nói việc ông Park sử dụng Xuân Trường và Quang Hải ở vị trí trung tâm là chưa phù hợp, khá mong manh. Nhưng trên thực tế, trận gặp Myanmar, ông Park đưa Đỗ Hùng Dũng vào thay thế ở đầu hiệp 2 và đây vẫn là nơi mà chúng ta bị đối thủ khai thác. Có thể nhận thấy, vị trí tiền vệ luôn bị tấn công nhiều nhất, khiến chúng ta dễ bị lúng túng và ông Park chắc chắn sẽ có những điều chỉnh hợp lý".

MỚI - NÓNG