Bồ Đào Nha – Đức: Cơ hội cuối cùng

Bồ Đào Nha – Đức: Cơ hội cuối cùng
TPO - World Cup 2006 đang đi đến những trận cuối cùng. Trước trận chung kết vào ngày 9/7 sẽ là trận đấu quan trọng không kém, đó là trận tranh giải ba giữa chủ nhà Đức với Bồ Đao Nha.

Sau đây là thông tin hai đội trước trận đấu này.

Bồ Đào Nha – Đức: Cơ hội cuối cùng ảnh 1
Người Đức vẫn đặt niềm tin vào đội tuyển

1 - Đội hình dự kiến:

Đức: Kahn; Nowotny, Metzelder, Huth, Lahm; Schneider, Kehl, Borowski, Frings; Podolski, Klose.

Bồ Đào Nha: Ricardo; Ferreira, Meira, Costa, Valente; Costinho, Maniche, Figo, Ronaldo, Deco; Pauleta.

Trọng tài: Toru Kamikawa (Nhật Bản)

2 – Tình hình nhân sự:

Đức: đội trưởng  Michael Ballack sẽ vắng mặt vì chấn thương làm đầu gối bị sưng tấy. LĐBĐ Đức cho hay"Bác dĩ khuyên anh không nên thi đấu". Như vậy, Ballack đã gia nhập đội  ngũ chấn thương cùng Per Mertesacker và Arne Friedrich.

Tim Borowski đã không tập luyện trong cả ngày hôm qua nên chưa biết có ra sân hay không, trong khi Miroslav Klose hy vọng sẽ tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn dù có vài vấn đề chấn thương nhẹ. Thủ môn Jens Lehmann tuyên bố nhường trận đấu cuối cùng cho Oliver Khan.

Bồ Đào Nha: Hậu vệ Miguel sẽ vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Anh đã không tham gia buổi tập của Bồ Đào Nha trong ngày hôm qua.

3 - Cấm thi đấu

Bồ Đào Nha – Đức: Cơ hội cuối cùng ảnh 2
Bồ Đào Nha cũng đang thoải mái

Đức: Không ai bị cấm thi đấu

Bồ Đào Nha: Trung vệ Ricardo Carvalho bị cấm thi đấu do đã nhận đủ hai thẻ vàng trong hai trận đấu gần đây.

4 - Bên lề 

Jens Lehmann, Phillip Lahm và Per Mertesacker chưa vắng một phút nào tại giải. Miroslav Klose đang dẫn đầu danh sách dội bom tại World Cup với 5 bàn. Với thành tích 10 bàn tại các kỳ World Cup, Klose là 1 trong 12 cầu thủ ghi trên 10 bàn thắng, trong đó Đức đóng góp các bậc tiền bối Gerd Muller (14), Klinsmann (11) và Helmut Rahn (10).

Carvalho, Fernando Meira và Ricardo chưa vắng một phút nào tại giải. Là thành viên của VfB Stuttgart, Fernando Meira sẽ thi đấu tại sân Gottlieb Daimler Stadion đêm nay như sân nhà. Meira sẽ đối mặt với các đồng đội tại VfB Stuttgart ở bên kia chiến tuyến là Timo Hildebrand và Thomas Hitzlsperger.

Từ khi Euro mở rộng lên 8 đội năm 1980, chưa có quốc gia nào giành vị trí thứ ba tại World Cup lại có thể vượt qua vòng loại để dự Euro sau đó. Liệu Đức và Bồ Đào Nha có dám quyết đấu để vượt qua lịch sử?

5 – Thành tích

Đức: Đây là lần thứ 4 có mặt trong trận tranh giải ba. Năm 1934, Đức đã đánh bại Áo (3-2), năm 1958 thua Pháp (3-6) và năm 1970 đánh bại Uruguay (1-0). Thua trong trận bán kết, Đức gia nhập nhóm đội tuyển quốc gia chủ nhà đã thua “trước cổng thiên đàng” cùng Chile (1962), Italia (1990) và Hàn Quốc (2002).

Đức đã 7 trận thắng, hòa 1 trận và thua 2 trận trong năm 2006. Hai lần bại trận đều trước Italia. Trận thua tại bán kết là trận đấu thứ ba mà tuyển Đức không có được bàn thắng nào kể từ khi Jurgen Klinsmann lên năm quyền tháng 7/2004.

Bồ Đào Nha – Đức: Cơ hội cuối cùng ảnh 3
Kahn có gục ngã như năm 2000?

Bồ Đào Nha: Kết quả tốt nhất trong các lần tham dự World Cup là lần đầu tiên tham dự năm 1966 khi giành giải ba sau khi đánh bại Liên Xô 2-1. Bồ Đào Nha đã bất bại 17 trận đấu ở mọi mặt trận cho đến trước khi thua Pháp tại bán kết.

Bồ Đào Nha mới chỉ hai lần để thủng  lưới trong số 6 trận tại World Cup lần này. Tuy nhiên, trong hai trận đấu gần đây, Bồ Đào Nha không ghi nổi bàn thắng nào.

6- Lịch sử đối đầu:

Đức và Bồ Đào Nha đã gặp nhau 14 lần trước đây. Đức thắng 6, hòa 5 và chỉ thua 5, nhưng chiến thắng gần đây nhất lại thuộc về Bồ Đào Nha. Đó là tại Euro 2000, khi cú hat trick của Sergio Conceicao đã buộc Đức thất thủ 3-0.

Oliver Kahn, Jens Nowotny và Michael Ballack (Đức) cùng với Costinha, Pauleta, Nuno Gomes và Quim (Bồ Đào Nha) là những người còn sót lại từ trận đấu đó.

Bồ Đào Nha – Đức: Cơ hội cuối cùng ảnh 4
Scolari

Năm 1985, Bồ Đào Nha trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại Đức ngay trên sân nhà tại vòng loại World Cup. Trận thua 0-1 đó cũng diễn ra tại Stuttgart, nơi diễn ra trận tranh giải ba đêm nay.

7 – HLV nói gì trước trận đấu:

HLV Luiz Felipe Scolari (Bồ Đào Nha): "Tôi muốn có mặt trong trận chung kết hơn, nhưng chúng tôi cũng tự hào khi đã có những gì đã qua. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi trận đấu cuối thật tốt. Đây là trận đấu giữa hai đội bóng, giữa hai HLV và giữa các cầu thủ với nhau.

Chúng tôi phải chứng minh cho mọi người thấy, chúng tôi không bao giờ mệt mỏi khi ủng hộ chúng tôi. Hãy gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha bằng một trận thắng. Vị trí thứ ba tại World Cup cũng không tồi”.

Bồ Đào Nha – Đức: Cơ hội cuối cùng ảnh 5
...hay Klinsmann sẽ nở nụ cười?

HLV Jurgen Klinsmann (Đức): "Tôi chỉ muốn nói một điều rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Dù ước muốn có mặt trong trận chung kết không thành, nhưng chúng tôi vẫn muốn chiến thắng Bồ Đào Nha trong trận đấu đêm nay. Thứ ba luôn tốt hơn thứ 4.

Chúng tôi muốn vào trận với tinh thần sảng khoái và được sự ủng hộ thoải mái của mọi người. Chúng tôi muốn có mặt ở Berlin cho trận chung kết, nhưng chúng tôi cũng xem đây là trận chung kết mini tại Stuttgart".

An Hà
(Tổng hợp)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.