Bồ Đào Nha hòa sân nhà, Italia thắng vất vả

Bồ Đào Nha hòa sân nhà, Italia thắng vất vả
TPO - Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội leo lên đầu bảng 1 do hòa 0-0 trên sân nhà trước Albania chơi thiếu người, còn Italia có chiến thắng vất vả 2-1 trước đội khách Montenegro để duy trì ngôi đầu bảng 8.
Bồ Đào Nha hòa sân nhà, Italia thắng vất vả ảnh 1
Ronaldo không tin Bồ Đào Nha lại bị cầm hòa trên sân nhà. Ảnh: UEFA

Tại bảng 1, Bồ Đào Nha trở về sau trận hòa không tỷ số tại Thụy Điển cuối tuần trước đã tiếp tục không thể ghi bàn khi tiếp Albania trên sân nhà và bỏ lỡ cơ hội leo lên đầu bảng.

Thậm chí kể cả khi đội khách chỉ còn chơi với 10 tron 50 phút cuối do Admir Teli nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha đánh vào mặt Cristiano Ronaldo.

Đan Mạch không thi đấu lượt này đang cùng có 7 điểm với Hungary, đội đã nhảy từ thứ 5 lên thứ 2 sau chiến thắng 1-0 tại Malta. Bồ Đào Nha, Albania và Thụy Điển xếp sau với hai điểm ít hơn.

Bồ Đào Nha hòa sân nhà, Italia thắng vất vả ảnh 2
Alberto Aquilani được đồng đội chúc mừng bàn đầu tiên cho đội tuyển. Ảnh: UEFA

Trong khi đó bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia của tiền vệ Alberto Aquilani đã giúp đương kim vô địch thế giới Italia có chiến thắng Montenegro 2-1 trên sân nhà tại Lecce và tiếp tục dẫn đầu bảng 8 với 10 điểm sau 4 trận.

Ireland bám ngay sau với chiến thắng 1-0 trước đảo Síp trên sân nhà tại thủ đô Dublin.

Đức cũng vượt qua xứ Wales 1-0 tại Moenchengladbach với bàn thắng duy nhất ở phút 72 của Piotr Trochowski, qua đó tạo khoảng cách 4 điểm so với Nga và Wales tại bảng 4.

Hai pha chọc thủng lưới nhà của đội khách cộng với bàn thắng muộn của Andrei Arshavin đã giúp Nga giành thắng lợi 3-0 trước Phần Lan.

Trong khi đó, tiền đạo Stanislav Sestak ghi 2 bàn ở các phút 85 và 86 giúp Slovakia lật ngược thế cờ trước đội khách Ba Lan để giành thắng lợi 2-1 trên sân nhà để nhảy từ thứ 3 lên đầu bảng 3.

Slovakia hiện đang có lợi thế 2 điểm so với Ba Lan và Slovenia, đội đã thua 0-1 trước CH Séc.

Sau khi chỉ có được 1 điểm sau 2 trận đầu tiên, CH Séc đã biết đến chiến thắng đầu tiên với pha lập công duy nhất của Libor Sionko ở phút 62.

Tuy nhiên, CH Séc vần tụt một bậc xuống thứ 5, thua 5 điểm so với Slovakia, bởi Bắc Ireland cũng đánh bại San Marino 4-0 và leo lên trên CH Séc nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Litva đả bại đội bóng cuối bảng Quần đảo Faeroe 1-0 để tiếp tục gây sức ép lên đội đang dẫn đầu bảng 7 Serbia khi cả hai đội đang cùng có 9 điểm sau 4 trận. Serbia cũng giành thắng lợi 3-1 tại Áo.

Hy Lạp thua 1-2 trên sân nhà trước Thụy Sĩ nhưng vẫn đứng đầu bảng 2. Israel leo lên xếp ngay sau với 1 điểm từ trận hòa 1-1 tại Latvia và Thụy Sĩ leo lên xếp thứ ba, thua 2 điểm so với Hy Lạp.

MỚI - NÓNG