Bỏ Fabregas, Arsenal dồn tiền mua Balotelli

Arsenal dồn tiền để chiêu mộ Balotelli.
Arsenal dồn tiền để chiêu mộ Balotelli.
TPO - Arsenal đã có cơ hội lớn để đưa Cesc Fabregas trở lại Emirates, nhưng HLV Wenger không làm thế. Ông hiểu điều “Pháo thủ” cần lúc này, là một tiền đạo thượng thặng, chứ không phải một tiền vệ.

Barcelona quyết định để Cesc Fabregas ra đi với giá khoảng 30 triệu bảng. Gần như ngay lập tức, tiền vệ 27 tuổi người Tây Ban Nha này đã cử đại diện tới nước Anh để tìm kiếm bến đỗ mới với hy vọng tái xuất tại Premier League mùa sau. Người đại diện Darren Dein đã gõ cửa Arsenal, Man City, M.U và Chelsea.

Theo như Daily Mail, Chelsea hiện chiếm thế thượng phong trong việc giành chữ ký của “F4”, thậm chí dường như họ còn đã ký thỏa thuận cá nhân với tiền vệ này.

Tại sao Fabregas lại chọn Chelsea chứ không phải Arsenal, đội bóng mà anh từng khoác áo trong 7 năm và đưa anh từ một gã vô danh trở thành tiền vệ hàng đầu thế giới? Thực tế không phải “F4” không muốn trở lại Emirates, mà chính HLV Arsene Wenger đã từ chối cơ hội ấy.

Trong tay “Giáo sư” hiện giờ có một hàng tiền vệ rất chất lượng và cũng rất dồi dào. Nào là Tomas Rosicky, Mikel Arteta, Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Santi Cazorla, Mathieu Flamini, thương vụ trị giá 42,5 triệu bảng Mesut Ozil và cả tài năng trẻ đầy triển vọng Gedion Zelalem. Bây giờ mà mua thêm Fabregas, tuyến giữa sẽ càng thêm chật và khó tránh khỏi những sự bất mãn.

HLV Wenger thừa hiểu, điều mà Arsenal cần bây giờ là một tiền đạo thượng thặng, nhằm bổ sung cho hàng công vốn thi đấu phập phù suốt mùa giải vừa qua, chứ không phải những “bom tấn” ở hàng tiền vệ hay hàng thủ để rồi càng tạo ra sự mất cân bằng. Ông quyết định từ bỏ cơ hội đưa Fabregas trở lại Emirates và dùng số tiền chuyển nhượng ấy để tiếp cận Mario Balotelli.

Cũng như trường hợp của Fabregas, Balotelli không còn nhiều cơ hội ở lại với đội bóng chủ quản. Cách đây ít ngày, giới lãnh đạo AC Milan đã không ngần ngại cho biết, họ sẵn sàng tống khứ chân sút người Italia khỏi San Siro với giá khoảng 30 triệu bảng. Bản thân Balotelli cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý ra đi, nhất là sau khi thường xuyên bị chính các CĐV nhà phân biệt chủng tộc.

Theo The Daily Star, một cuộc đàm phán 3 bên rất có thể sẽ diễn ra trong thời gian tới để xác định xem liệu Balotelli có thể trở lại Premier League hay không. Giai đoạn khoác áo Man City từ hè 2010 cho đến tháng 1/2013, Balotelli ra sân 80 trận và ghi 30 bàn thắng.

MỚI - NÓNG