"Bố già" Moggi muốn tham gia chính trị

"Bố già" Moggi muốn tham gia chính trị
TPO - Cựu Tổng Giám đốc Juventus- ông Luciano Moggi, có thể sẽ bắt đầu đổi đời với việc tham gia chính trường Italia từ tháng tới.

Được biết tới với biệt danh ‘Luck Luciano’, nhưng hiện ông đang bị cấm 5 năm "không dính dáng" đến bóng đá do vai trò chủ đạo trong vụ scandal Calciopoli mùa hè 2006. 

Sau vụ dàn xếp tỷ số nổi tiếng, người đàn ông 70 tuổi này được mệnh danh là "Bố già" của bóng đá Italia. Và hiện ông đang muốn tiếp tục sự nghiệp ngoài thể thao.

Theo tin mới nhất, ông có thể trở thành một thành viên của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, mà người đừng đầu là Pier Ferdinando Casini. 

Moggi đã thừa nhận trên tờ nhật báo thể thao Corriere della Sera rằng đây có thể là một bước đi tiếp theo trong cuộc đời đầy sóng gió của ông.

Chắc chắn Moggi sẽ nhận được sự ủng hộ từ 3/4 số người hâm mộ Juventus trên toàn lãnh thổ Italia, chiếm khoảng 9 triệu người.

“Tôi sẽ trở thành chính trị gia nếu 75% số người hâm mộ Juve bầu cho tôi”, ông cho biết.

Nếu Moggi muốn nắm giữ vai trò quan trọng trong Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo thì ông sẽ phải tham gia cuộc bầu chọn vào hai ngày 13 và 14 tháng 4 tới.

TT
Theo Goal

MỚI - NÓNG