Bộ mặt mới của Ronaldo

Ronaldo dẫn đầu số kiến tạo tại Serie A
Ronaldo dẫn đầu số kiến tạo tại Serie A
TP - Siêu sao Cristiano Ronaldo thể hiện khả năng mới trong màu áo Juventus khi dẫn đầu danh sách kiến tạo tại Serie A.

Hồi còn chơi cho Real Madrid, Ronaldo là cây săn bàn “sát thủ” với trung bình ghi 50 bàn mỗi mùa. Tổng cộng 9 năm khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi tới 451 bàn trong 438 trận, một con số kinh khủng mà bất cứ tiền đạo nào cũng phải mơ ước.

Tuy nhiên, kể từ đầu mùa giải khi đầu quân cho Juventus, Ronaldo dường như đánh mất khả năng ghi bàn "sát thủ" của mình. Sau 7 vòng đấu, chân sút 33 tuổi mới bỏ túi 3 bàn thắng. Ở hai trận gần nhất gặp Bologna và Napoli, siêu sao người Bồ đều… tịt ngòi. Hiệu suất ghi bàn của CR7 ở Serie A mùa giải này cực thấp. Tiền đạo này tung ra tới 54 cú dứt điểm mới có được 3 bàn (trung bình 17 cú sút/1 bàn).

Dù chưa nổ súng nhiều, nhưng Ronaldo lại bù đắp bằng khả năng dọn cỗ. Chủ nhân năm Quả Bóng Vàng hiện dẫn đầu trong danh sách kiến tạo của Serie A, với 4 đường chuyền thành bàn. Mario Mandzukic là người hưởng lợi nhiều nhất với hai bàn thắng được ghi sau khi nhận đường chuyền của Ronaldo.

Tính chung, trong năm giải hàng đầu châu Âu gồm Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1, Ronaldo kiến tạo hiện chỉ kém Lionel Messi (Barcelona), Benjamin Mendy (Man City), Dimitri Payet (Marseille), Jose Holebas (Watford) và Tanguy N’Dombele (Lyon).

Thống kê cho thấy, Ronaldo đang có thành tích kiến tạo tốt nhất trong 10 mùa gần đây. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ cần trung bình 157,5 phút để giúp đồng đội lập công. Con số này tốt hơn cả mùa 2014/2015, khi anh có tới 16 đường kiến tạo nhưng cần tới 193,7 phút để có một đường chuyền thành bàn.

Hiện tại, Ronaldo đang gặp rắc rối lớn với cáo buộc hiếp dâm đến từ một phụ nữ người Mỹ tên Kathryn Mayorga. Anh cũng bị treo giò ở trận đấu với Young Boys tại vòng bảng Champions League rạng sáng nay do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Valencia trước đó. HLV Max Allegri của Juventus cho biết, về mặt nào đó, đây là điều tốt cho tiền đạo người Bồ Đào Nha. Anh có cơ hội được nghỉ ngơi để… giãn bớt áp lực.

MỚI - NÓNG