Bố mẹ lo lắng về tình yêu của Công Phượng với Hòa Minzy

Ông Bảy mong con trai tập trung đá bóng, không để chuyện tình cảm ảnh hưởng phong độ. Ảnh: Minh Vỹ.
Ông Bảy mong con trai tập trung đá bóng, không để chuyện tình cảm ảnh hưởng phong độ. Ảnh: Minh Vỹ.
Ông Bảy, bà Hoa nhắc nhở con trai tập trung cho việc đá bóng và không để việc khác ảnh hưởng tới phong độ.

Cuối tháng 8 vừa qua, ông Nguyễn Công Bảy thực hiện kế hoạch theo chân con trai trong ba trận đấu ở V-League, có tính chất quyết định tới khả năng trụ hạng của HAGL. Bố Công Phượng lặn lội từ Nghệ An lên phố núi Pleiku ở trận tiếp SLNA, sau đó ông theo đội tới Đồng Nai trước khi chứng kiến màn lội ngược dòng của HAGL trước Hà Nội T&T. Sự có mặt của ông Bảy dường như đem tới vận may cho con trai và các đồng đội với ba chiến thắng liên tiếp để lách qua khe cửa hẹp, gần như chắc suất chơi V-League mùa tới.

Thời gian ở bên, ông Bảy khuyên nhủ con trai nỗ lực tập trung rèn luyện, thi đấu thật tốt vì đời cầu thủ rất ngắn. Ông mong con trai không được để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới phong độ. "Tôi có hỏi cháu về mối quan hệ tình cảm có khiến phong độ bị giảm sút hay không. Phượng trả lời không. Bản thân gia đình cũng rất lo lắng khi biết chuyện. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở cháu tập trung chơi bóng cho thật tốt, không để các chuyện khác làm phân tâm", ông Bảy chia sẻ.

Hồi tháng 6, trước khi Công Phượng lên đường sang Singapore dự SEA Games 28 cùng U23 Việt Nam, anh trai Công Thủy bị tai nạn gãy chân. Ông Bảy bà Hoa quyết tâm giấu sự cố để Phượng tập trung đá ở giải đấu quan trọng. Hai vợ chồng đều chăm chút cho sự nghiệp của con trai. Vì thế, khi biết thông tin Công Phượng cặp kè với một ca sĩ, ông bà đều rất lo lắng. "Bà ấy thỉnh thoảng nhắc nhở Phượng tập trung cho bóng đá, hạn chế để chuyện tình cảm ảnh hưởng. Phượng biết nghĩ và cũng có tính tự ái cao nên hai vợ chồng khéo léo bảo ban cháu", ông Bảy cho biết.

Tạm biệt con trai để trở về quê nhà lo chuyện mùa màng, ông Bảy bày tỏ mong muốn mùa giải tới sẽ có nhiều cơ hội cổ vũ Công Phượng trong những trận đấu của HAGL hơn nữa. "Phượng và các đồng đội vẫn đang ở tuổi ăn tuổi chơi nên thời gian tới tôi và gia đình sẽ lên kế hoạch vào Gia Lai cùng ăn ở thường xuyên hơn, chia sẻ với Phượng giúp cháu cảm thấy yên tâm hơn để thi đấu tốt".

Bố mẹ lo lắng về tình yêu của Công Phượng với Hòa Minzy ảnh 1

Với ông Bảy, Công Phượng vẫn trong tuổi ăn tuổi chơi. Ảnh: Minh Vỹ

Đợt tập trung của tuyển Việt Nam thi đấu với Đài Loan tại vòng loại World Cup 2018, Công Phượng không được HLV Miura gọi triệu tập. Với hai bố con ông Bảy, sự vắng mặt là điều đáng tiếc nhưng cũng dễ hiểu bởi thời gian qua Phượng có phong độ không tốt. Ông yêu cầu con trai phải coi lên đội tuyển là một vinh dự, mục tiêu để phấn đấu. "Tôi có nói chuyện với Phượng về việc không được gọi lên đội tuyển đợt này. Hai người cũng đồng ý với quyết định của HLV Miura bởi Phượng chưa thể hiện được nhiều thời gian qua. Tôi hy vọng cháu sẽ tập luyện và thi đấu tốt hơn để góp mặt trong những lần tập trung tới", ông Bảy chia sẻ.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG