Bỏ qua Zidane, Pochettino, M.U quyết định ‘trói chân’ Solskjaer

M.U sẽ công bố việc bổ nhiệm Solskjaer là HLV trưởng chính thức của đội bóng vào mùa Hè này?
M.U sẽ công bố việc bổ nhiệm Solskjaer là HLV trưởng chính thức của đội bóng vào mùa Hè này?
TPO - Theo tờ The Sun, ban lãnh đạo M.U đã quyết định chọn Ole Gunnar Solskjaer là HLV trưởng chính thức của đội bóng, nhưng chỉ công bố điều này khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đến. Qua đó, khiến tin đồn về việc Zidane hay Pochettino dẫn dắt đội bóng bị dập tắt.
Sau khi sa thải HLV Jose Mourinho vào giữa tháng 12/2018, ban lãnh đạo M.U đã nhanh chóng bổ nhiệm Gunnar Solskjaer làm HLV tạm thời cho đội bóng. Kể từ thời điểm đó, “Quỷ đỏ” đã có màn “lột xác” ngoạn mục với chuỗi 8 trận toàn thắng và có được 10 trận thắng cùng 1 trận hòa sau 11 trận đấu.

Ngoài ra, nhờ vào việc Arsenal cùng Chelsea đều phải nhận thất bại trước Man City ở các vòng đấu gần đây, M.U đã chính thức trở lại vị trí Top 4 tại Premier League.

Chính điều này giúp Ole Gunnar Solskjaer giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất Premier League tháng 1/2019. Qua đó, trở thành nhà cầm quân đầu tiên của M.U giành danh hiệu này sau gần 7 năm. Trước đó, Sir Alex Ferguson là người cuối cùng nhận danh hiệu này vào tháng 10/2012.

Đồng thời, thành tích bất bại sau 11 trận đầu tiên dẫn dắt cũng giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo M.U. Vì vậy, họ đã quyết định bổ nhiệm ông là HLV chính thức của CLB, nhưng chỉ công bố điều này khi kỳ chuyện nhượng mùa Hè 2019 tới.

Qua đó, khiến tin đồn về việc M.U chiêu mộ Zinedine Zidane hay Mauricio Pochettino làm HLV cho đội bóng bị dập tắt. Trước đó, nhiều tờ báo ở Anh cũng có không ít lần đưa tin, “Quỷ đỏ” từng không ít lần liên hệ với 2 nhà cầm quân này, nhưng đều bị từ chối.
Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.