Bố tiền đạo Anh Đức: 'Bàn thắng đáp trả văn minh lối đá thô bạo của Thái Lan'

Bố tiền đạo Anh Đức: 'Bàn thắng đáp trả văn minh lối đá thô bạo của Thái Lan'
TPO - Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở phút thứ 94 trên sân nhà Thái Lan, qua đó vào chơi trận chung kết giải King's Cup năm 2019. Theo bố tiền đạo Anh Đức, chiến thắng này là sự đáp trả văn minh trước một lối chơi đầy thô bạo của đội Thái Lan, vốn được xem là "ngôi sao số một" ở khu vực Đông Nam Á.  

Tối qua (5/6) đội tuyển Việt Nam có trận đối đầu với đối thủ rất mạnh Thái Lan. Trước trận đấu diễn ra, các chuyên gia bóng đá và người hâm mộ đánh giá rất cao đội tuyển Thái Lan về cả chuyên môn và thể lực. Hơn nữa, việc được chơi trên sân nhà càng lợi thế cho Thái Lan.

Tuy nhiên, với cú đánh đầu của tiền đạo Anh Đức ở phút thứ 94 của trận đấu đã giúp tuyển Việt Nam có một chiến thắng đầy thuyết phục. Qua đó, đội tuyển Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết giải King's Cup năm 2019.

Bố tiền đạo Anh Đức: 'Bàn thắng đáp trả văn minh lối đá thô bạo của Thái Lan' ảnh 1 Tiền đạo Anh Đức giúp tuyển Việt Nam vào chơi trận chung kết giải King's Cup

Nói về trận đấu và chiến thắng đầy ấn tượng của tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Bảy, bố của tiền đạo Nguyễn Anh Đức, cho biết rất vui sướng khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội Thái Lan.

“Anh Đức hay bất cứ cầu thủ nào của chúng ta ghi bàn đều không quan trọng. Tôi chỉ cần biết Việt Nam chiến thắng là đủ vui sướng rồi. Hơn nữa, Việt Nam thắng đội Thái Lan trên sân khách càng tuyệt vời hơn. Chiến thắng ở chính sân nhà của họ mới chứng tỏ cho Thái Lan thấy Việt Nam bây giờ không dễ bắt nạt”, ông Bảy nói.

Bố tiền đạo Anh Đức: 'Bàn thắng đáp trả văn minh lối đá thô bạo của Thái Lan' ảnh 2 Người thân Anh Đức vui mừng sau pha ghi bàn bằng đầu của tiền đạo lớn tuổi nhất đội tuyển Việt Nam

Bố tiền đạo Anh Đức cũng cho biết thêm, theo dõi trận đấu liên tục ông rất khó chịu, có lúc nổi nóng bởi lối chơi thô bạo của các cầu thủ Thái Lan. “Pha đánh nguội cầu thủ Đoàn Văn Hậu, pha đạp chân Trọng Hoàng và đặc biệt là Công Phượng bị đá thắng vào giữa háng rất nguy hiểm. Điều đó cho thấy Thái Lan có lối đá rất thô bạo.

Với những pha phạm lỗi như thế nhưng trọng tài không rút thẻ đỏ, đó cũng là điều dễ hiểu bởi đây chỉ là giải giao hữu. Tôi thấy rất vui vì thái độ của các cầu thủ chúng ta rất tốt, bình tĩnh và không chơi đòn đáp trả thô bạo như cách đội khach đã làm”, ông Nguyễn Bảy nhìn nhận.

Bố tiền đạo Anh Đức: 'Bàn thắng đáp trả văn minh lối đá thô bạo của Thái Lan' ảnh 3 Bố tiền đạo Nguyễn Anh Đức
Cũng theo ông Bảy, một trận thắng của đội tuyển Việt Nam có giá trị rất lớn về mặt tinh thần. Trước hết, chiến thắng giúp các cầu thủ Việt Nam xua tan tâm lý Thái Lan ‘cửa trên’. Điều quan trọng hơn là, chiến thắng của Việt Nam là đòn đáp trả một lối chơi đầy thô bạo. Bởi vì, trong bóng đá, hơn thua văn minh phải được thể hiện bằng kết quả.

Theo lịch trận thi đấu, trận chung kết giải King's Cup 2019 sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 8/6 giữa đội tuyển Việt Nam và đội Curacao. Trong khi đó, Thái Lan sẽ tranh giải ba với đội Ấn Độ vào lúc 15h30 chiều cùng ngày.

MỚI - NÓNG