Bộ trưởng Malaysia thua 'tâm phục' hoàng tử Brunei ở SEA Games

TPO - Các CĐV đã có dịp chứng kiến một cuộc đấu rất đặc biệt ở môn Polo SEA Games 29 khi VĐV tham dự đều là thành viên hoàng tộc và các khán giả VIP đều là chính khách. Kết quả chung cuộc, đội của Hoàng tử Brunei đánh bại đội của Bộ trưởng Malaysia. 

Trong trận đấu hôm 23/8 vừa qua, đội của Hoàng tử Brunei Abdul Mateen đã đánh bại đội của Bộ trưởng Bộ Thanh niên & Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin với kết quả là 12-4. Thậm chí chính ông Khairy cũng phải thừa nhận rằng, đội của Hoàng tử Brunei quá mạnh.

Phần lớn khán giả trong cuộc tranh tài này đều là con nhà dòng dõi, quý tộc. Trận Polo cũng rất vinh hạnh được tiếp đón một khán gia vô cùng đặc biệt là Thủ tướng chủ nhà SEA Games, ông Najib Razak.

Đội hình tham dự môn polo của Brunei có 7 thành viên, trong số đó có 4 thành viên của Hoàng gia. Ngoài Mateen còn có chị gái của anh, Công chúa Azemah Ni'matul Bolkiah (33 tuổi) và hai quý tộc Muda Bahar Bolkiah (36 tuổi), Muda Abdul Qawi (43 tuổi).

Bộ trưởng Malaysia thua 'tâm phục' hoàng tử Brunei ở SEA Games ảnh 1 Hoàng tử Brunei Abdul Mateen tranh tài tại SEA Games
Bộ trưởng Malaysia thua 'tâm phục' hoàng tử Brunei ở SEA Games ảnh 2 Trên trang xã hội Instagram của mình, vị hoàng tử này đã có tới nửa triệu fan.
Bộ trưởng Malaysia thua 'tâm phục' hoàng tử Brunei ở SEA Games ảnh 3 Photo: ..

Hoàng tử Abdul Mateen sinh năm 1991, đứng thứ 6 trong hàng thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Brunei. Mateen có gương mặt điển trai, phong cách lịch lãm. Trên trang xã hội Instagram của mình, vị hoàng tử này đã có tới nửa triệu fan. Anh giống một ngôi sao giới showbiz hơn là chàng Hoàng tử đang theo đuổi sự nghiệp chính trị.

Không chỉ sở hữu vẻ nam tính đầy sức hút, Hoàng tử Abdul Mateen còn có bảng thành tích học tập rất ấn tượng. Anh đứng thứ 2 tại một trường Trung học tốp đầu ở Brunei, sau đó, du học ở Đại học King (London, Anh). Tiếp đó, chàng hoàng tử 26 tuổi này còn tốt nghiệp khóa học kéo dài 1 năm tại Học viện quân sự Hoàng gia Anh.

Ngoài niềm say mê học tập, Hoàng tử Mateen còn thường xuyên đi từ thiện và rất đam mê một số môn thể thao như bơi, quyền Thái, bóng đá, golf và polo. Trong đó, polo là môn sở trường của Mateen.

Tại cuộc tranh tài tại SEA Games, Hoàng tử Mateen đã chụp ảnh giao lưu với rất nhiều khán giả. Chính sự thân thiện, gần gũi này lại là một điểm cộng để chàng “Hoàng tử soái ca” có thêm nhiều fan hơn nữa.

Bộ trưởng Malaysia thua 'tâm phục' hoàng tử Brunei ở SEA Games ảnh 8
MỚI - NÓNG