Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái được đề cử làm Chủ tịch VFF

Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái được đề cử làm Chủ tịch VFF
(TPO) Trong số 8 ứng viên được giới thiệu làm Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái cũng được đề cử.
Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái được đề cử làm Chủ tịch VFF ảnh 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái cũng nhận được đề cử làm Chủ tịch VFF

Tại cuộc họp hôm qua, 17/5, BCH VFF đã công bố kết quả tổng hợp phiếu giới thiệu các ứng viên ứng cử vào các chức danh chủ chốt ở VFF khóa V.

Có đến 8 nhân vật được giới thiệu vào vị trí Chủ tịch VFF, trong đó, đương kim Chủ tịch Mai Liêm Trực nhận được 8 phiếu đề cử (5 phiếu tái ứng cử chức Chủ tịch, 2 phiếu cho vị trí Phó Chủ tịch và 1 tái cử vào BCH).

Chủ tịch LĐBĐVN khóa 1, Viện trưởng Viện KHTDTT Dương Nghiệp Chí nhận được 5 phiếu. Dù đã từ chối ứng cử, ông Hồ Xuân Hùng cũng nhận được 4 phiếu đề cử, hơn 1 phiếu so với Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ. Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Hà Quang Dự cũng nhận được 1 phiếu đề cử.

Ba ứng viên mới nhất lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách đề cử là Bí thư quận ủy Tân Phú - TPHCM Nguyễn Tấn Bền (1 phiếu đề cử), ông Võ Hồng Nhân (1 phiếu đề cử) và đặc biệt là Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái cũng nhận được 1 phiếu đề cử làm Chủ tịch VFF.

Ở vị trí Tổng thư ký, quyền Tổng thư ký VFF Phan Anh Tú và Phó Ban tổ chức thi đấu Trần Quốc Tuấn cùng nhận được 14 phiếu đề cử. Bất ngờ nhất là ông Phạm Ngọc Viễn, dù mới nhận án kỷ luật của Ủy ban TDTT song vẫn được tín nhiệm khi có đến 19 phiếu đề cử, trong đó 11 phiếu đề cử làm TTK, 8 phiếu đề cử cho vị trí Phó Chủ tịch.

Tương tự với trường hợp của ông Viễn, cũng vừa phải nhận án kỷ luật của Ủy ban TDTT song Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Duy Ly lại nhận được nhiều phiếu đề cử nhất cho vị trí Phó Chủ tịch (12 phiếu). Dù vậy, ông Ly đã chính thức khẳng định sẽ rút lui khỏi VFF nên chỉ còn có 3 ứng viên chính là các ông Lê Thế Thọ, Nguyễn Hồng Thanh và Ngô Tử Hà.

7 gương mặt được đề cử vào các chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và Phó Chủ tịch phụ trách thông tin tuyên truyền là các ông Lê Hùng Dũng, Tào Hữu Phùng, Nguyễn Quốc Kỳ, Đoàn Nguyên Đức, Nguyễn Công Khế, Trần Văn Mui và Nguyễn Lân Trung.

Chính sự thiếu tập trung trong việc đề cử này đã khiến vấn đề nhân sự của VFF khóa V trở nên rối tít mù vì chẳng biết chọn ai. Tại cuộc họp BCH chiều nay (18/5), VFF sẽ phát phiếu tín nhiệm lần 2 để một lần nữa rút gọn danh sách đề cử các vị trí chủ chốt cho VFF nhiệm kỳ V trước khi tiến hành Đại hội.

Dự kiến, sẽ có 399 đại biểu được mời dự Đại hội VFF. Trong số 148 đại biểu chính thức, sẽ chỉ có 126 người được bầu chọn BCH và vị trí chủ chốt của VFF khóa 5.

Nhiều phiếu bầu nhất là các LĐBĐ địa phương (44 phiếu), các đội bóng dự V-League và hạng Nhất (39 phiếu). Ngạc nhiên nhất là Ủy ban TDTT, cơ quan quản lý nhà nước của VFF, chỉ được duy nhất 1 phiếu bầu.

Cũng trong cuộc họp hôm nay, BCH sẽ quyết định thời gian chính thức tổ chức Đại hội VFF khóa 5, dự kiến trong 3 ngày 26, 27 và 28/5.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.