Bộ trưởng thể thao Malaysia tranh tài ở SEA Games

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Khairy Jamaluddin sẽ tham dự môn polo
Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Khairy Jamaluddin sẽ tham dự môn polo
Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) xác nhận Bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể thao nước này, ông Khairy Jamaluddin sẽ là vị bộ trưởng đầu tiên tham dự một kỳ SEA Games trên tư cách VĐV vào tháng 8 tới đây, ở Malaysia.

Theo đó, ông Khairy Jamaluddin sẽ là 1 trong 871 VĐV tham dự SEA Games lần thứ 29, diễn ra vào tháng 8, tại Malaysia. Ông Jamaluddin sẽ tranh tài ở môn polo, là 1 trong 7 thành viên của đội tuyển polo nước chủ nhà.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Khairy Jamaluddin sẽ tham dự môn polo

Ngoài bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao, đoàn VĐV Malaysia còn một thành viên VIP khác là hoàng thân Zainal Abidin, tranh tài ở môn cưỡi ngựa nghệ thuật.

Chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia, ông Tuanku Ja’afar nói về điều này: “Tất cả mọi người Malaysia đủ khả năng đều có thể tranh tài tại SEA Games, kể cả Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao”.

“Bộ trưởng của chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện, ông ấy không chỉ tham dự SEA Games cho đủ tụ” – ông Tuanku Ja’afar nói thêm.

Với việc tranh tài tại SEA Games 29, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia trở thành vị bộ trưởng đầu tiên của Đông Nam Á tham dự đại hội thể thao khu vực.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG