Bobby Robson: “Phải biết khiêm tốn, Jose!”

Bobby Robson: “Phải biết khiêm tốn, Jose!”
Tuần này Chelsea, ứng cử viên nặng ký ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh, sẽ gặp CLB Norwich đang có nhiều khả năng xuống hạng.

Tuần qua Chelsea giành được chiếc cúp bóng đá đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho. Nhưng tuần này bóng đá Anh sẽ không chú trọng lắm tới chiếc cúp Liên đoàn mà Chelsea giành được từ tay Liverpool bằng trận thắng 3-2. Người Anh sẽ quan tâm hơn tới thái độ ngạo mạn của Jose Mourinho, thái độ suýt làm cho ông HLV 42 tuổi này bị trừng phạt. Hành động bất nhã của Mourinho xuất hiện khi các cầu thủ Chelsea giành chiến thắng Liverpool 3-2. Mourinho chạy đối diện với khán giả Liverpool đưa tay lên môi ý nói chiến thắng của Chelsea làm câm lặng sự huyên náo của các cổ động viên Liverpool. Có lẽ do hành động “nhẹ nhàng” này mà Mourinho thoát khỏi bị trừng phạt chăng? Tuy vậy, ngay lúc đó chính Mourinho đã bị cảnh sát Anh điệu ra khỏi sân trong sự tấm tức khó hiểu của chính bản thân ông HLV này.

Người tiền nhiệm của Mourinho “sếp” Bobby Robson đã lên tiếng ngay sau khi Chelsea giành được cúp Liên đoàn. Robson cho biết: “Phải biết khiêm tốn, Jose!” Ông nhấn mạnh thêm với người trợ lý một thời của ông ở Barcelona: “Phải biết học cách thua ngay cả khi bạn chiến thắng. Khiêm tốn sẽ mang lại cho cậu tất cả”. Chiến thắng của Mourinho xuất hiện sau khi lần đầu tiên trong cuộc đời HLV của Mourinho bị thua liền 2 trận liên tiếp. Mourinho thua Newcastle tại vòng 5 cúp FA 0-1 và thua Barcelona 1-2 ở trận lượt đi giai đoạn hai cúp C1.

Mourinho từng làm trợ lý cho Robson trong suốt 6 năm ở Barcelona. Ngày hai người chia tay nhau Robson đã có những ấn tượng cực kỳ tốt đẹp về bản lĩnh và sự thông minh của Mourinho. Ông từng khen Mourinho là: “Một chàng trai tốt, sáng ý, luôn biết sẵn sàng thích ứng và thông minh”. Những ấn tượng này hiện vẫn còn nguyên vẹn trong Robson. Tuy vậy, sau khi Mourinho làm HLV cho bóng đá Anh Robson mới chợt nhận ra rằng người trợ lý của ông trước đây còn có tính kiêu căng tới cùng nữa.

Phải thừa nhận việc giành được cúp Liên đoàn Anh với Chelsea chưa phải là giá trị nhất nhưng nó lại mang một ý nghĩa lớn là củng cố niềm tin cho tham vọng của Chelsea trong muà bóng này.

Norwich hiện nay đang trong giai đoạn nguy hiểm phải xuống hạng sau trận họ thua Manchester City  2-3 vòng đấu vừa qua. Không khí ngày thua trận của Norwich cũng rất ấn tượng. Một nữ cổ động viên của CLB là Delia Smith, vào lúc CLB thua, đã dùng loa điện kêu gọi: “Chúng ta cần cầu thủ thứ 12, các bạn đâu cả rồi. Hãy tới với CLB của các bạn”. Đài truyền hình Anh suốt tuần qua đã phát đi phát lại lời kêu gọi của Delia Smith. Smith biết rằng hành động của bà là sai nhưng bà khẳng định mình là cổ động viên chân chính nhất cho Norwich!

Hiện nay Chelsea được 68 điểm hơn MU 6 điểm và còn một trận chưa đấu. Arsenal đứng thứ 3 được 58 điểm.

Bóng đá Anh cũng còn một cuộc tranh giành vị trí cuối cùng dự cúp C1 châu Âu giữa Liverpool và Everton. Mùa bóng này Everton thi đấu hết sức thành công cho dù trong đội hình của họ không còn Wayne Rooney.

Everton hiện nay được 51 điểm trong khi đó các cầu thủ Liverpool mới được 43 điểm. Kể từ năm 1987 đến nay khi Everton giành được chức vô địch giải hạng nhất của Anh để lên thi đấu ở giải ngoại hạng, chưa bao giờ Everton đứng trên được Liverpool. Liverpool hiện nay đang gặp bất lợi vì chấn thương quá nhiều sau trận chung kết cúp Liên đoàn với Chelsea. Lần này các cầu thủ Liverpool sẽ tới làm khách trên sân Newcastle. Đây sẽ là một  trận đấu cực kỳ khó khăn cho CLB thành phố cảng. Trong khi đó Everton sẽ được thi đấu trên sân nhà gặp Blackburn. Đây là trận đấu mà Everton có nhiều khả năng thắng hơn cả...

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.