Bội thu HCV, tuyển điền kinh nhận thưởng lớn ở SEA Games 29

Đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam lật đổ Thái Lan để đoạt HCV nội dung 4x100m tiếp sức SEA Games 29. Ảnh: Vnexpress
Đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam lật đổ Thái Lan để đoạt HCV nội dung 4x100m tiếp sức SEA Games 29. Ảnh: Vnexpress
TPO - Với chiến tích giành 17 HCV tại SEA Games 29, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã được nhận thưởng số tiền lên tới 1,1 tỉ đồng.

 Đây là khoản tiền thưởng đặc biệt lớn đối với điền kinh, môn thể thao danh giá của Olympic nhưng lại khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ.

Tại SEA Games 29, điền kinh Việt Nam thắng lớn khi giành tới 17 HCV, vượt qua Thái Lan. Ở một số cự li như 100m nữ, 200m và 4x100m, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan. Trong đó, cự li 4x100m nữ, đội điền kinh Việt Nam đã lật thế thống trị hơn một thập niên của Thái Lan.

Tại cuộc gặp mặt báo chí ở SEA Games 29, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết, với thành tích trên, đội tuyển điền kinh đã được nhận thưởng 1,1 tỉ đồng. Số tiền này gồm 1 tỉ đồng từ Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Hoàng Vệ Dũng và 100 triệu đồng từ nhà tài trợ Li-ning.

Theo ông Trần Đức Phấn, thành tích của đội tuyển điền kinh đã đóng góp lớn vào số HCV của đoàn thể thao Việt Nam. Trong số 17 HCV nói trên, VĐV 20 tuổi Lê Tú Chinh giành 3 chiếc. “Tôi rất tự hào vì đã góp được một phần sức mình vào công sức của toàn đội. Mục tiêu của tôi là tới Asiad 2018, nếu được tham dự tôi sẽ cố gắng để đạt thành tích tốt, lọt vào nhóm 3 VĐV dẫn đầu”-Tú Chinh cho biết.

Liên quan đến đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn cho biết Việt Nam còn 3-4 môn có khả năng đoạt HCV. Tuy nhiên Singapore (hiện đứng sau), còn tới 49 nội dung thi đấu, nên cuộc cạnh tranh thứ tự trên bảng xếp hạng toàn đoàn vẫn rất khó khăn.

Bội thu HCV, tuyển điền kinh nhận thưởng lớn ở SEA Games 29 ảnh 5
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.