Bolton đi tiếp chặng đường UEFA Cup

Bolton đi tiếp chặng đường UEFA Cup
TPO - Loạt trận thứ ba vòng bảng UEFA Cup diễn ra đêm qua kết thúc với khá nhiều bất ngờ, khi Bolton đánh bại R.S Belgrad ngay tại Belgrad, còn Tottenham bị Anderlecht cầm hòa 1 - 1.
Bolton đi tiếp chặng đường UEFA Cup ảnh 1
McCann (số 19) lập công giúp Bolton đi tiếp. Ảnh AP.

Mặc dù cất hầu hết các trụ cột trên băng ghế dự bị để tập trung cho trận gặp Wigan tại Premier League vào cuối tuần, song Bolton vẫn có được chiến thắng bất ngờ ngay trên sân của R.S Belgrad với tỉ số 1 - 0.

Đang nằm trong tốp cầm đèn đỏ của Premier League, Bolton không đặt mục tiêu cao ở UEFA Cup mùa giải năm nay. Tuy nhiên với chiến thắng này, họ đã chính thức có một suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trở lại với trận đấu đêm qua, R.S Belgrad là đội nhập cuộc tốt hơn. Ngay ở phút thứ 9, Milijas đã uy hiếp khung thành thủ môn Al-Habsi bằng pha dứt điểm khá tốt, tuy nhiên bóng đi vọt xà.

Trong suốt thời gian hiệp một, đội chủ nhà nắm giữ thế trận tốt hơn, song các cơ hội chỉ dừng lại ở những pha dứt điểm từ xa không chính xác.

Ở những giây cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, từ pha lên bóng bên cánh phải, Giannakopoulos căng ngang rất đẹp vào trong để Gavin McCann dứt điểm tung lưới R.S Belgrag, mở tỉ số trận đấu cho Bolton.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà cố gắng đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Phút 66, Koroman có pha chỉnh bóng và xoay người dứt điểm rất tốt, song thủ môn Al-Habsi đã kịp thời tung người cản phá.

Mặc dù nắm giữ thế trận và tấn công liên tục, song các cầu thủ R.S Belgrad không một lần gây khó dễ cho khung thành Bolton và đành chấp nhận rời cuộc chơi với... ba trận toàn thua.

Với chiến thắng này, Bolton là đội đầu tiên của bảng F có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp với 6 điểm sau 4 trận.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham đã bị Anderlecht cầm hòa với tỉ số 1 - 1. Tuy nhiên, với một điểm có được, Spur cũng đã gần như chắc chắn có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp do Getafe đã xuất sắc đánh bại Aalborg ngay trên sân của đối thủ này.

Tại bảng G, Tottenham dẫn đầu với 7 điểm sau 4 trận, Getafe xếp ở vị trí thứ nhì với một điểm ít hơn và cả hai chính thức lọt vào vòng trong. Suất còn lại sẽ là cuộc canh tranh giữa Anderlecht và Hapoel Tel Aviv khi hai đối thủ này gặp nhau ở lượt trận cuối cùng.

Tại bảng H, Bordeaux đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2 - 1 trước Helsingborg để chính thức có mặt ở vòng sau với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận. Trong khi đó, ở bảng E, Spartak Moscow và Bayer Leverkusen cũng đã nắm chắc chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp sau khi giành thắng lợi trước FC Zurich và Sparta Prague với cùng tỉ số 1 - 0.

Vòng bảng UEFA sẽ có tám bảng, mỗi bảng gồm năm đội và mỗi đội đá bốn trận. Máy tính sẽ sắp xếp lịch thi đấu của từng đội và ba đội đứng đầu bảng sẽ lọt tiếp vào vòng sau.

Tại đây, cùng với tám đội rớt hạng từ Champions League, 32 đội sẽ bắt thăm chia thành 16 cặp đấu loại theo thể thức lượt đi-về để chọn ra hai đội giành quyền chơi trận chung kết tại sân City of Manchester vào ngày 14/5/2008.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.