'Bom tấn' 33 triệu bảng quyết rời Chelsea

Batshuayi quyết rời bỏ Chelsea.
Batshuayi quyết rời bỏ Chelsea.
TPO - Thất vọng vì dự bị quá nhiều trong mùa giải vừa qua, dù chuyển đến theo bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng, Michy Batshuayi đã cân nhắc tới khả năng rời Chelsea ngay trong mùa hè 2017. Thậm chí anh đã có cuộc gặp với HLV Antonio Conte để giải quyết tương lai của mình.

Mùa hè năm ngoái, trong kế hoạch tái thiết Chelsea dưới triều đại của mình, HLV Antonio Conte đã yêu cầu lãnh đạo CLB thân chinh sang Pháp, tới thẳng đại bản doanh nơi ĐT Bỉ đóng quân chuẩn bị cho Euro 2016 để thuyết phục Michy Batshuayi gia nhập đội bóng thành London. Mọi thứ nhanh chóng xong xuôi khi Chelsea đồng ý trả cho Marseille số tiền chuyển nhượng lên tới 33 triệu bảng và ký hợp đồng 5 năm với tài năng người Bỉ.

Thời điểm ấy, HLV Conte coi Batshuayi như một lựa chọn hàng đầu cho hàng công Chelsea, nhất là trong bối cảnh Diego Costa thuộc dạng khó bảo. Thế nhưng, thực tế lại không diễn ra như những người mọi người nghĩ.

Nhà cầm quân người Italia không xây dựng hàng công Chelsea dựa trên Batshuayi, mà vẫn đặt niềm tin vào Costa. Điều đó đồng nghĩa, Batshuayi phải mài đũng quần trên ghế dự bị. Cả mùa giải, anh chỉ ra sân có 27 trận và ghi 9 bàn thắng.

Quá thất vọng, Batshuayi đã cân nhắc tới chuyện ra đi ngay trong mùa hè 2017. Theo The Sun, tiền đạo 23 tuổi này đã có cuộc gặp trực tiếp với HLV Conte để thảo luận về tương lai của mình.

Anh nhấn mạnh sẽ không chấp nhận việc phải ngồi ngoài thêm 1 mùa giải nữa. “Không bao giờ. Ai cũng biết rằng tôi cần ra sân nhiều hơn, ghi nhiều bàn thắng hơn. World Cup sẽ diễn ra vào năm sau, tôi cần phải sẵn sàng cho nó”, Batshuayi cho hay.

“Một thương vụ cho mượn ư? Điều đó không phụ thuộc vào tôi. Nó phụ thuộc vào CLB. Họ sẽ đưa ra quyết định, không phải tôi. Tôi thực sự thất vọng với những gì diễn ra trong 1 năm qua”, tiền đạo người Bỉ nói thêm.

Hiện tại, Monaco và West Ham được cho là đang muốn có chữ kí của Batshuayi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.